Báo chí Iraq cảnh báo đội nhà về 2 cầu thủ 'đặc biệt' của Việt Nam

Lời cảnh báo này không phải cho suông, mà có lý do hết sức chính đáng vì chính các tiền đạo này từng ghi bàn vào lưới U.23 Iraq ở trận tứ kết giải U.23 châu Á đầu năm 2018.

Trang thông tấn xã Iraq nhận định, trận đấu sắp tới với Việt Nam mang nhiều hi vọng giúp tuyển Iraq có thể tiến sâu tại Asian Cup 2019 bởi theo thể lệ, ngoài đội nhất và nhì bảng, có đến 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất được góp mặt vào vòng trong.

Trang thông tấn xã Iraq dẫn lời cầu thủ Safaa Hadi của tuyển Iraq: "Chúng tôi đang tận hưởng bầu không khí sôi động tại giải đấu lớn nhất châu lục. Giờ đây chúng tôi chỉ đang giữ tinh thần tốt nhất trước trận ra quân".

Trong khi đó trang Iraqi News cũng khẳng định nghĩa vụ của đội nhà là ít nhất phải vượt qua vòng bảng. "Liên đoàn Bóng đá Iraq đã chuẩn bị rất tốt cho Asian Cup 2019, điều kiện tập luyện và thi đấu của đội tuyển Iraq là tuyệt vời. Điều này đồng nghĩa với kỳ vọng dành cho tuyển Iraq cũng sẽ lớn tương ứng" - trang này viết.

Bên cạnh đó, báo chí Iraq cảnh báo đội nhà phải coi chừng các tiền đạo VN như Văn Đức và Đức Chinh, bởi đây là những cầu thủ đặc biệt nguy hiểm. Lời cảnh báo này không phải cho suông, mà có lý do hết sức chính đáng vì chính Văn Đức và Đức Chinh là 2 cầu thủ từng ghi bàn vào lưới U.23 Iraq ở trận tứ kết giải U.23 châu Á đầu năm 2018.

Văn Đức từng "xé lưới" của U23 Iraq. Ảnh: Internet

Khi đó, 2 bàn thắng của Văn Đức và Đức Chinh ghi ở các phút 108 và 112 trong hiệp phụ khiến U.23 Iraq mướt mồ hôi và phải nhờ bàn thắng phút chót của Alaa Ali Mhawi ghi phút 116 mới gỡ hòa 3-3 đầy nghẹt thở. Tuy nhiên, bước vào loạt sút luân lưu 11m, thì U.23 VN đã gây sốc hạ luôn U.23 Iraq tỷ số 5-3 để thẳng tiến vào bán kết và sau đó là chung kết.

Lần đối đầu tại Asian Cup vào tối nay, tuyển Iraq hiện vẫn còn không ít cầu thủ từ đội U.23 từng thua VN như Ayman Hussein, Alaa Abbas hay Waleed Salim…

Trang Kooora nhận định mặc dù đội tuyển Việt Nam có kinh nghiệm khiêm tốn ở giải vô địch châu Á, đoàn quân của HLV Park Hang Seo cho thấy sự phát triển mạnh mẽ khi cấp độ U23 về nhì châu lục và đội tuyển quốc gia vô địch AFF Cup trong năm 2018.

Tờ báo Iraq đánh giá: "HLV Park Hang-seo đã giúp đội tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ hai trong lịch sử từ sau năm 2008. Nhà cầm quân người Hàn Quốc gây dựng sức mạnh đội bóng nhờ những tài năng trẻ như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Phan Văn Đức, hay những cầu thủ kinh nghiệm là Đặng Văn Lâm và Quế Ngọc Hải".

Tờ Akhbar-Alkhaleej đi đến kết luận: "Bất chấp sự đột phá mạnh mẽ trong năm 2018, cơ hội lọt vào vòng knock-out của tuyển Việt Nam còn phụ thuộc vào khả năng gây bất ngờ, điều mà đội bóng này phải tìm mọi cách để thể hiện trong trận đối đầu với Iraq vào ngày 8/1".

Xem thêm: Rùng mình lời khai của nghịch tử sát hại mẹ và em trai 6 tuổi ở Khánh Hòa

Hạnh Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bao-chi-iraq-canh-bao-doi-nha-ve-2-cau-thu-dac-biet-cua-viet-nam-58733-11.html