Báo chí Indonesia thất vọng sau khi đội nhà thua thảm ĐTQG Việt Nam

Được kỳ vọng rất nhiều, nhưng Indonesia đã bị Việt Nam đè bẹp với 4 bàn không gỡ. Chứng kiến đội nhà thua bạc nhược, báo chí xứ Vạn đảo tỏ ra chán nản, thất vọng.

Tiến Linh mở đầu cho cơn mưa bàn thắng vào lưới Indonesia

Tiến Linh mở đầu cho cơn mưa bàn thắng vào lưới Indonesia

Dù thi đấu đầy quyết tâm, Indonesia vẫn phải đón nhận trận thua đậm đà 0-4 trước Việt Nam và không thể đòi được "món nợ" trước đó. Trong khi đó, với 3 điểm giành được đã giúp đoàn quân của HLV Park Hang Seo rộng cửa đi tiếp với ngôi nhất bảng G.

Sau khi chứng kiến đội nhà thua thảm ĐTQG Việt Nam, tờ báo Suara.com của Indonesia viết: "Việt Nam đã 'nuốt chửng' Indonesia tại Vòng loại World Cup 2022. Đối mặt với đội bóng này ở SVĐ Al Maktoum, đội Garuda đã bị 'tàn sát' với bốn bàn không gỡ.

Đội tuyển Indonesia đã thi đấu khá tốt ở hiệp 1 và cầm hòa ĐTQG Việt Nam với tỷ số 0-0. Tuy nhiên, sang hiệp 2, việc HLV Shin Tae-yong thay đổi chiến thuật đã dẫn đến 4 bàn thua cho Nadeo Argawinata.

Trận thua này là trận thua thứ sáu của đội tuyển Indonesia tại bảng G. Với việc chỉ giành được một điểm sau bảy lượt trận, đội bóng áo đỏ trắng vẫn đang giậm chân tại chỗ với một điểm. Trong khi Việt Nam đứng đầu bảng G với 14 điểm sau sáu trận".

Không những để thua đối thủ với tỉ số đậm, Indonesia còn khiến hình ảnh của mình xấu xí trong mắt người hâm mộ bóng đá khi thi triển lối chơi bạo lực với nhiều pha vào bóng ác ý nhằm vào đối thủ.

Mặc dù kết quả của đội nhà không được như ý, nhưng chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan đã lên tiếng động viên các cầu thủ: "Tôi biết các cầu thủ đã gặp khó khăn, nhưng ĐTQG Việt Nam đã chơi tốt hơn và sau cùng họ đã có được chiến thắng.

Trận thua này phải được Ban huấn luyện đánh giá và lấy đó làm bài học để ở trận đấu gặp UAE có thể đạt được kết quả tích cực. Các cầu thủ phải tập trung, kỷ luật và vực dậy trong trận đấu cuối cùng gặp Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất".

Sau 7 vòng đấu đầu tiên, thầy trò HLV Shin Tae-yong mới chỉ có được 1 điểm. Trong khi đó một đại diện khác của Đông Nam Á là Thái Lan gần như đã hết cơ hội khi phải nhận thất bại trước UAE với tỉ số 1-3. Lúc này UAE và Việt Nam đang sáng cửa đi tiếp và vẫn đang tiếp tục cạnh tranh ngôi vị nhất bảng G.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/bao-chi-indonesia-that-vong-sau-khi-doi-nha-thua-tham-dtqg-viet-nam-02AuvyeMR.html