Báo chí Indonesia đánh giá cao đội ngũ lãnh đạo mới của Việt Nam

Ngày 5/4, báo chí Indonesia đã đưa tin về kết quả bầu nhân sự cấp cao của Việt Nam, đồng thời ca ngợi công tác phòng chống COVID-19 và sự phát triển của đất nước Việt Nam.

Trang tin “CNN Indonesia” ngày hôm qua có bài viết: “Xử lý thành công COVID, Thủ tướng Việt Nam hiện là Chủ tịch nước”. Tác giả bài viết đưa tin về lễ nhậm chức của Chủ tịch nước mới của Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, giới thiệu về những chức vụ và thành tích của tân Chủ tịch nước Việt Nam.

Bài viết của hãng thông tấn Antara News

Bài viết của hãng thông tấn Antara News

Bài viết nhận định “Ông Nguyễn Xuân Phúc đã có 5 năm đưa nền kinh tế đất nước phát triển nhanh chóng và nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ trong và ngoài nước về việc xử lý Covid-19 tại Việt Nam. Ông chính là nhân vật đứng sau việc Việt Nam xử lý thành công đại dịch.”

Tác giả bài viết còn trích dẫn lời chuyên gia chính trị Nguyễn Khắc Giang của Đại học Victoria Wellington, New Zealand rằng: “Kinh nghiệm của ông Phúc trong việc quản lý tốt các mối quan hệ của Việt Nam với Hoa Kỳ dưới thời chính quyền Donald Trump sẽ giúp ông có thể làm tốt các trọng trách đối ngoại trên cương vị Chủ tịch nước.” Trong khi đó, bài viết trên thời báo kinh tế “Warta Ekonomi” cũng đưa ra thông tin : “Dưới sự lãnh đạo của ông trên cương vị Thủ tướng, GDP của Việt Nam đã tăng gấp 1,4 lần so với năm 2015. Xét về chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu, Việt Nam đã tăng 10 bậc lên vị trí thứ 67 trong tổng số 141 quốc gia, theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới.”

Trong khi đó, nhiều tờ báo của Indonesia cũng giới thiệu tân Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Hãng thông tấn Antara News có bài viết với nhan đề: “Việt Nam đã bổ nhiệm một cựu quan chức an ninh quốc gia làm Thủ tướng mới.” Tác giả bài viết tóm tắt các chức vụ mà tân Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kinh qua cùng số phiếu bầu của Quốc hội.

Bài viết trên trang CNN Indonesia

Trong khi đó, nhật báo “Rmol” có bài viết nêu bật 5 trọng tâm đẩy mạnh cải cách Việt Nam do tân Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra trong bài phát biểu đầu tiên sau lễ nhậm chức ngày 5/4.

Tờ báo nhấn mạnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nói lên tầm quan trọng của vai trò của Chính phủ trong xây dựng và phát triển đất nước, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng chương trình hành động để thực hiện nghị quyết được thông qua tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Nhiều tờ báo khác của Indonesia đăng tải thông tin về kết quả bầu nhân sự cấp cao của Việt Nam như tờ Merdeka, trang mạng của kênh truyền hình Berita Satu, nhật báo Harian Aceh, tờ Today line, trang mạng Okezone, trang mạng của kênh truyền hình CNBC hay tạp chí Tempo, một tạp chí hàng đầu của Indonesia về tin tức và chính trị./.

Hương Trà/VOV-Jakata

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/bao-chi-indonesia-danh-gia-cao-doi-ngu-lanh-dao-moi-cua-viet-nam-848425.vov