Báo chí Hàn Quốc nói ông Park Hang-seo khó xử

Báo chí Hàn Quốc nhìn nhận HLV Park Hang-seo cảm thấy khó xử sau khi dẫn dắt Olympic Việt Nam đánh bại Syria 1-0 trong trận tứ kết tại Asiad để đối đầu với Olympic Hàn Quốc ở bán kết.

Tờ Yonhap của Hàn Quốc đưa tin bóng đá Việt Nam đã đánh bại Syria, nhờ bàn thắng duy nhất của Văn Toàn trong hiệp phụ thứ hai diễn ra tại sân vận động Patriot Chandrabhaga ở Bekasi, phía đông Jakarta.

HLV Park Hang-seo là một người Hàn Quốc. Và với chiến thắng mới nhất của Việt Nam, ông Park sẽ phải đối mặt với quê hương của mình trong trận bán kết tại sân Pakansari ở Cinibong. Trong khi đó, Hàn Quốc cũng vào nhóm bốn đội mạnh nhất châu Á sau khi đánh bại Uzbekistan 4-3 trong hiệp phụ.

Văn Toàn ghi bàn duy nhất vào lưới Syria ở tứ kết. Ảnh: HUY PHẠM

Park nói trong một cuộc họp báo: “Tôi thực sự yêu đất nước của mình. Nhưng bây giờ tôi là HLV trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tôi sẽ thể hiện trách nhiệm của mình trong trận đấu tiếp theo”.

Ông Park cho biết việc phục hồi thể lực là rất quan trọng đối với cả hai đội vì đều khó nhọc giành được chiến thắng trong thời gian bù giờ: “Chúng tôi sẽ nghỉ ngơi một ngày, cũng giống như Hàn Quốc. Tại thời điểm này, điều quan trọng là tập trung vào việc phục hồi của chúng tôi, cả tinh thần và thể chất”.

Park tiết lộ ông và HLV trưởng của Hàn Quốc Kim Hak-bum biết nhau rất rõ, khi họ đối đầu nhau ở K-League nhưng sẽ không có chuyện nhân nhượng nhau trong trận bán kết Asiad 18.

“Tôi đã biết ông ấy trong giải K-League và hiện đội bóng của chúng tôi đang ở cùng một khách sạn” - ông Park chia sẻ - “Như các bạn đã biết, ông ấy là một chiến thuật gia giỏi và được gọi là (Alex) Ferguson của K-League. Là đồng nghiệp từng gắn bó bên nhau ở K-League, tôi đảm bảo với bạn rằng chúng tôi sẽ chơi một trận đấu tuyệt vời vào ngày mai”.

HLV Park Hang-seo không muốn dừng chân ở bán kết Asiad 18. Ảnh: HUY PHẠM

Park Hang-seo, 59 tuổi, đã làm nên lịch sử với Việt Nam kể từ khi ông trở thành HLV trưởng của đội bóng Đông Nam Á vào tháng 10-2017. Ông được xem như người hùng sau khi dẫn dắt Việt Nam chơi giải vô địch U-23 châu Á 2018 vào tháng Giêng và đoạt ngôi á quân. Đó là kết quả tốt nhất của bóng đá Việt Nam tại đấu trường này.

Bây giờ ông Park đang giúp Việt Nam chơi tốt nhất tại Asiad. Bóng đá Việt Nam chưa bao giờ vào đến tứ kết cho đến năm nay ở Indonesia.

“Tôi đang có một khoảng thời gian hạnh phúc với bóng đá Việt Nam và tôi rất thích công việc của mình” – ông Park tâm sự - “Tôi đang cố gắng truyền đạt kiến thức và triết lý bóng đá cho các học trò. Tôi luôn luôn nhấn mạnh về đội bóng không phải của tôi, mà là của chúng tôi”.

Đối với Hàn Quốc, ông Park được biết đến với vai trò trợ lý của Guus Hiddink từng giúp tuyển quốc gia nam Hàn Quốc đứng thứ tư tại World Cup 2002.

Khi được hỏi về cảm xúc của mình hồi đó và bây giờ, Park nói: “Hồi đó tôi là một trợ lý HLV, nhưng bây giờ tôi là một HLV trưởng. Chúng tôi dừng lại ở bán kết năm 2002. Còn lúc này, chúng tôi sẽ không dừng lại ở bán kết”.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/bao-chi-han-quoc-noi-ong-park-hangseo-kho-xu-789794.html