Báo chí Hàn Quốc muốn đội nhà gặp Việt Nam ở Asian Cup 2019

Trong buổi tập ngày 18.10 tại Paju, HLV Park Hang-seo lại được báo chí Hàn Quốc săn đón rất kỹ để hỏi về các mục tiêu của tuyển Việt Nam (VN) tại AFF Cup cũng như tại kỳ Asian Cup 2019 với khả năng gặp lại tuyển Hàn Quốc.

HLV Park Hang-seo cùng tuyển VN trong buổi tập chiều ngày 18.10 tại Paju - Ảnh: Yonhap News

Ông Park từ đầu năm nay dẫn dắt đội U.23 VN và Olympic VN thi đấu các giải châu lục như U.23 châu Á và ASIAD luôn có duyên nợ gặp phải các đội Hàn Quốc. Gần nhất là trận bán kết ASIAD tại Indonesia, Olympic VN gặp và thua Hàn Quốc 1-3.

Chính vì vậy, báo chí Hàn Quốc như hãng thông tấn Yonhap đã theo sát và hỏi ông Park về khả năng liệu sắp tới tuyển VN có gặp lại tiếp Hàn Quốc ở giải Asian Cup đầu năm 2019 nữa hay không, và nếu gặp thì hẳn rất thú vị, cũng như cảm xúc của nhà cầm quân này.

Từ khi dẫn dắt tuyển VN, HLV Park Hang-seo được báo chí Hàn Quốc quan tâm không kém gì HLV tuyển quốc gia Hàn Quốc hiện nay là ông Bento - Ảnh: Yonhap News

Tuy nhiên, ông Park trả lời: “Lúc này tôi chưa nghĩ gì tới khả năng này. Đầu tiên là ở Asian Cup, chúng tôi nằm ở bảng đấu D có các đối thủ rất mạnh như Iran và Iraq rồi Yemen. Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi là phải vượt qua vòng bảng với đích ngắm thiết thực nhất là vị trí thứ 3. Sau đó, thì chúng tôi mới tính tiếp và rõ ràng không thể nghĩ sẽ gặp Hàn Quốc hay bất cứ đội nào lúc này cả”.

Ở Asian Cup, tuyển Hàn Quốc nằm ở bảng C với Trung Quốc, Kyrgyzstan và Philippines. Ông Park cũng cho biết luôn theo dõi sát tuyển Hàn Quốc thời gian gần đây dưới thời HLV mới người Bồ Đào Nha, ông Paulo Bento đang có nhiều cải thiện cho đội tuyển với thành tích thi đấu 2 thắng, 2 hòa.

Trong khi đó, nói về chuyến tập huấn của tuyển VN tại Trung tâm huấn luyện quốc gia Paju, ông Park tiết lộ: “Tôi không nghĩ sẽ tập huấn tại đây. Nhưng trợ lý HLV của tôi, anh Lee Young-jin đã đề xuất. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2002 tôi mới trở lại trung tâm này một cách đúng nghĩa nhất là dẫn dắt cầu thủ tập luyện, dù cũng đã có không ít lần trở lại chỉ để giảng dạy các khóa đào tạo”.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2002, ông Park mới trở lại Trung tâm huấn luyện quốc gia Paju dưới tư cách một HLV tuyển quốc gia - Ảnh: Yonhap News

Nói về mục tiêu ở AFF Cup, theo ông Park: “Báo chí VN đã phân tích rất kỹ, họ cũng đánh giá tuyển Thái Lan là mạnh nhất. Vì thế, chúng tôi cần vào bán kết với ngôi nhất bảng để tránh đối thủ này và có thể sẽ gặp lại họ ở chung kết. Tuy nhiên, tôi cho rằng đây cũng là mục tiêu của tôi, trước mắt tuyển VN phải xếp nhất bảng A có mặt ở bán kết và phải quyết tâm vào chung kết dù gặp Thái Lan hay bất cứ đối thủ nào thì đích cuối cùng vẫn là hướng tới ngôi vô địch”.

Trong thời gian tập huấn gần 2 tuần ở Hàn Quốc, tuyển VN sẽ đấu giao hữu với CLB Incheon United ngày 22.10, Seoul FC ngày 25.10 và Seoul E-Land ngày 29.10.

Tại AFF Cup, tuyển VN gặp Lào tại Vientiane ngày 8.11; gặp Malaysia tại sân Mỹ Đình ngày 16.11; gặp Myanmar tại Yangon ngày 20.11 và gặp Campuchia tại sân Hàng Đẫy ngày 24.11.

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/bao-chi-han-quoc-muon-doi-nha-gap-viet-nam-o-asian-cup-2019-94779.html