Báo chí Hàn Quốc ấn tượng với U22 Việt Nam

Đội tuyển U22 Việt Nam dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đang có sự thể hiện rất tốt ở SEA Games 2019. Sau khi giành chiến thắng 6-0 trước U22 Brunei ở trận ra quân, U22 Việt Nam đã thắng 6-1 trước U22 Lào.

Nếu như ở trận đấu với U22 Brunei, huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo "cất" nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị, thì ở trận đấu sau đó với U22 Brunei, những cầu thủ chủ chốt như Quang Hải, Tiến Linh, Hùng Dũng và Văn Hậu đều được cho đá chính. Tiến Linh đã lập hat-trick vào lưới U22 Lào, trong khi đó, Hùng Dũng, Trọng Hoàng và Quang Hải đều đóng góp 1 bàn thắng.

Niềm vui của các cầu thủ U22 Việt Nam sau khi ghi bàn vào lưới U22 Lào. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Niềm vui của các cầu thủ U22 Việt Nam sau khi ghi bàn vào lưới U22 Lào. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Hai kênh truyền hình của Hàn Quốc là SBS và SPORTV đã phát sóng trực tiếp các trận đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games 30. Bởi vậy, thành tích của thầy trò HLV Park Hang-seo tại đấu trường này đã gây ấn tượng mạnh với người dân "Xứ Kim chi".

Một lần nữa, báo giới Hàn Quốc lại không tiếc bút mực ngợi ca "Những chiến binh Sao Vàng" và “ma thuật của HLV Park Hang-seo” sau khi U22 Việt Nam thắng 2 trận liên tiếp ở SEA Games 2019 và ghi tới 12 bàn thắng.

Tờ Chosun của Hàn Quốc giật tít: “U22 Việt Nam đánh bại U22 Lào 6-1, qua đó thắng 2 trận liên tiếp ở SEA Games”. Trong khi đó, tờ Dong A của Hàn Quốc viết: “U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo có mục tiêu kết thúc 'cơn khát' Huy chương Vàng ở SEA Games kéo dài 60 năm.

U22 Việt Nam đã giành chiến thắng 6-0 ở ngay trận đấu ra quân của họ. Sau đó, U22 Việt Nam thắng U22 Lào 6-1 ở trận đấu thứ 2. HLV Park Hang-seo và các học trò sẽ đối mặt với Indonesia và Singapore ở những trận đấu tiếp theo. Họ sẽ gặp đối thủ truyền kiếp là U22 Thái Lan vào ngày 5/12 tới”.

Tờ báo khác của Hàn Quốc là Mksports giật tít: “Ma thuật của ông Park Hang-seo: Việt Nam lần thứ hai đứng thứ 94 trên bảng xếp hạng FIFA sau 15 năm và thắng hai trận liên tiếp ở SEA Games”.

Tờ báo này đề cập tới việc đội tuyển Việt Nam đứng thứ 94 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tháng 11/2019. Ở bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, đội tuyển Việt Nam từ vị trí 97 đã leo lên 94 thế giới, nhờ chiến thắng 1-0 trước UAE và trận hòa 0-0 trước Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022.

Mksports nhấn mạnh rằng sau 15 năm, đội tuyển Việt Nam mới đứng ở vị trí thứ 94 thế giới. Lần gần nhất mà Việt Nam đứng ở vị trí này là vào năm 2004. Theo tờ báo này, bóng đá Việt Nam đã có bước tiến vượt bậc kể từ khi HLV Park Hang-seo được bổ nhiệm.

Tờ Mksports viết: “Đội tuyển Việt Nam đứng thứ 94 thế giới với 1.258 điểm trên bảng xếp hạng FIFA tháng 11/2019. Họ đã leo lên 3 bậc so với bảng xếp hạng FIFA hồi tháng 10. Còn nhớ vào tháng 10/2017, khi HLV Park Hang-seo được VFF bổ nhiệm, mục tiêu của ông là đưa Việt Nam vào Top 100 thế giới. Dưới sự dẫn dắt của ông, bóng đá Việt Nam đã có bước tiến thần tốc trên bảng xếp hạng FIFA trong 2 năm qua”.

Sơn Tùng - Thanh Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/bao-chi-han-quoc-an-tuong-voi-u22-viet-nam-20191128204500275.htm