Báo chí Hàn nhận định về trận Việt Nam - Iraq tại Asian Cup 2019

Sau thành công của HLV Park Hang-seo với các đội tuyển Việt Nam, dư luận Hàn Quốc rất quan tâm đến hành trình của đội bóng chúng ta. Trước trận đấu gặp Iraq vào tối nay, trang Donga đã có một bài nhận định và dẫn ý HLV Park khẳng định Việt Nam sẽ chơi phòng ngự - phản công.

HLV Park Hang-seo - Ảnh: Ngọc Linh/Thanh Niên

"Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng tạo thêm bất ngờ một lần nữa. Người Việt Nam đang háo hức chờ đợi điều diệu kỳ".

Báo chí Việt Nam đang mô tả bầu không khí ở Việt Nam như thế khi đội tuyển của họ chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Kể từ khi HLV Park Hang-seo dẫn dắt tuyển Việt Nam và tuyển Olympic hồi tháng 10.2017, bóng đá Việt Nam đã có những màn trình diễn đáng tự hào xuyên suốt giải U.23 châu Á (á quân), Asian Games (vào bán kết) và AFF Cup (vô địch).

Tuyển Việt Nam buộc phải đánh bại Iraq để có mặt tại vòng 16 đội, mục tiêu đầu tiên của Việt Nam tại giải đấu. Ở bảng D, các chuyên gia dự đoán vị trí nhất bảng sẽ thuộc về Iran, đội bóng đã 3 lần vô địch giải đấu, còn Iraq và Việt Nam sẽ ganh đua vị trí nhì bảng để đi tiếp. Tại giải này, ngoài đội nhất nhì mỗi bảng thì còn có cả 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất cũng có vé vào vòng sau.

Trong buổi tập, HLV Park Hang-seo cho biết chiến thuật mà ông áp dụng sẽ là lo phòng ngự trước và chờ đợi cơ hội phản công. Chính sách chiến thuật của ông sẽ là giảm thiểu thua thiệt với một hàng phòng ngự vững vàng trước các cầu thủ Iraq có kỹ thuật tốt như Ahmed Yasin Ghani và tìm cách phản công với những tiền đạo nhanh nhẹn như Nguyễn Quang Hải.

HLV Park và các học trò đã áp dụng tốt chiến thuật như vậy trước các đội bóng Trung Đông. Tại giải vô địch U.23 châu Á, Việt Nam đã vượt qua Iraq ở tứ kết và Qatar ở bán kết. Nguyễn Quang Hải, người chơi trong đội hình U.23 giờ đang là thành viên đội tuyển quốc gia. "Các cầu thủ Việt Nam có điểm yếu khi gặp Hàn Quốc hay Nhật Bản nhưng họ lại chơi tốt khi gặp các đội bóng Trung Đông", HLV Park Hang-seo cho biết. "Chúng tôi hướng tới thành công bất chấp áp lực và một số xáo trộn".

HLV Park phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu

"Chúng ta phải thực tế rằng Iraq là một trong những đội bóng rất mạnh có thể giành chiến thắng ở Asian Cup 2019. Họ là tập thể rất tài năng, giàu thể lực và có những cầu thủ kinh nghiệm bất kể đang sử dụng nhiều cầu thủ trẻ.

Nhưng khi gặp Việt Nam, Iraq gặp sức ép từ kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ quê nhà sẽ phải thắng. Chúng tôi sẽ làm tốt nhất có thể để có kết quả tốt trước Iraq"

"Sau AFF Suzuki Cup 2018, ĐT Việt Nam gặp nhiều khó khăn vì một số cầu thủ chấn thương. Chúng tôi cũng không có nhiều thời gian chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Tuy vậy, toàn đội vẫn hướng đến giải đấu này với mục tiêu chinh phục những đỉnh cao mới.

Ngay sau khi kết thúc AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam đã làm việc rất chăm chỉ. Theo đánh giá của tôi, Iraq là đội bóng mạnh. Ngày mai sẽ là một trận đấu rất khó khăn với ĐT Việt Nam. Không ai biết trước kết quả, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để có kết quả tốt nhất có thể"

Anh Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bong-da-c-116/bao-chi-han-nhan-dinh-ve-tran-viet-nam-iraq-tai-asian-cup-2019-104830.html