Báo chí Hà Nội đi thực tế, viết về người lính biên phòng miền Tây Nam Bộ

Chuyến đi, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí có dịp tiếp xúc, tìm hiểu về nhiệm vụ cũng như cuộc sống đời thường của các chiến sỹ tại các vùng biên giới, hải đảo của Tổ quốc. Qua đó kịp thời tuyên truyền, biểu dương thành tích của lực lượng bộ đội Biên phòng trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Trong các ngày từ 4 đến 9-11, Đoàn công tác của Hội Nhà báo TP Hà Nội do ông Nguyễn Viêm Hoàng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại một số đơn vị Bộ đội biên phòng thuộc các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu.

Tham gia đoàn công tác có cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của Hà Nội như: Báo Pháp luật và Xã hội, Báo Kinh tế đô thị, Báo An ninh Thủ đô, Báo Lao động Thủ đô, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội…

Phát biểu tại buổi làm việc với Đồn Biên phòng Rạch Gốc (Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau), Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Hà Nội Nguyễn Viêm Hoàng cho biết, chuyến đi thực tế lần này của Hội Nhà báo TP Hà Nội nằm trong hoạt động thường niên, được phối hợp giữa Cục Chính trị - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Hội Nhà báo TP Hà Nội.

Chuyến đi, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí có dịp tiếp xúc, tìm hiểu về nhiệm vụ cũng như cuộc sống đời thường của các chiến sỹ tại các vùng biên giới, hải đảo của Tổ quốc. Qua đó kịp thời tuyên truyền, biểu dương thành tích của lực lượng bộ đội Biên phòng trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Trong ngày 4-11, sau khi làm việc với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, đoàn công tác đã gặp gỡ và tiếp xúc với cán bộ chiến sỹ thuộc Đồn Biên phòng Rạch Gốc, Đồn Biên phòng Rạch Tàu. Ngày 5-11, đoàn tiếp tục làm việc với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Khánh Hội, Đồn Biên phòng Khánh Tiến.

Sau đây là một số hình ảnh của Đoàn tại buổi làm việc ở Đồn Biên phòng Rạch Gốc:

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Hà Nội Nguyễn Viêm Hoàng: "Qua chuyến đi thực tế nhằm kịp thời tuyên truyền, biểu dương thành tích của lực lượng bộ đội Biên phòng trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới".

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Hà Nội Nguyễn Viêm Hoàng: "Qua chuyến đi thực tế nhằm kịp thời tuyên truyền, biểu dương thành tích của lực lượng bộ đội Biên phòng trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới".

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Hà Nội Nguyễn Viêm Hoàng trao tặng cuốn sách "Ký sự biên cương" cho Đại úy Nguyễn Minh Tuấn - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Rạch Gốc. Cuốn sách là tập hợp các tác phẩm báo chí viết về lực lượng chiến sỹ Biên phòng từ các chuyến đi thực tế của Hội Nhà báo TP Hà Nội

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Rạch Gốc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Rạch Gốc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát

Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Rạch Gốc giúp dân dựng lại nhà sau khi bị cháy. Trước đó, ngồi nhà của ông Võ Văn Thiêm (ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển) bị cháy. Lực lượng Biên phòng đã kịp thời có mặt dập lửa chữa cháy.

Đại úy Bùi Tự Đắc (Đồn Biên phòng Rạch Gốc) thăm hỏi, động viên cháu Võ Thị Ngọc Huyền (học sinh lớp 5A - Trường Tiểu học 2 - Trị trấn Rạch Gốc). Mẹ mất sớm, bố ốm đau bệnh tật, Huyền sống cùng gia đình người cô ruột. Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Rạch Gốc đã thường xuyên thăm hỏi, động viên giúp đỡ cháu vượt lên hoàn cảnh để có thành tích tốt trong học tập

Đoàn công tác của Hội Nhà báo TP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Rạch Gốc

Theo chương trình, hôm nay (5-11), Đoàn công tác sẽ đến thực tế tại Đồn Biên phòng Khánh Hội, Đồn Biên phòng Khánh Tiến

Thanh Hải

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bao-chi-ha-noi-di-thuc-te-viet-ve-nguoi-linh-bien-phong-mien-tay-nam-bo-168694.html