Báo chí Hà Nội chủ động đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc về cuộc bầu cử

Chiều 8/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Giao ban công tác báo chí thành phố tháng 4/2021.

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy, trong tháng 3/2021, các cơ quan báo, đài, tạp chí Hà Nội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương và thành phố; hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích. Báo chí Hà Nội đã thông tin, phản ánh kịp thời, toàn diện các vấn đề thời sự chính trị, sự kiện quan trọng, hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I/2021 của Thủ đô và đất nước.

Đặc biệt, báo chí Thủ đô đã tập trung tuyên truyền việc học tập, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố nhằm sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; đẩy mạnh tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội gắn với thông tin, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc mua, tiếp nhận sử dụng và quá trình triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Các cơ quan báo chí thành phố cũng đã tuyên truyền đậm nét kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV và công tác chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phú Khánh

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phú Khánh

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí thành phố đã có nhiều hoạt động xã hội phong phú, thiết thực; lan tỏa nhiều gương người tốt, việc tốt; chủ động phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, chủ quyền lãnh thổ và công cuộc đổi mới ở Việt Nam để kích động dư luận, chống phá Đảng, Nhà nước, đặc biệt là trong thời gian chuẩn bị tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Định hướng công tác tuyên truyền tháng 4/2021, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học đề nghị các cơ quan báo chí thành phố tập trung thực hiện 11 nhiệm vụ, nội dung. Trong đó, tiếp tục tập trung tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, 10 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội tạo sự thống nhất ý chí, đồng thuận cao trong Đảng, trong dân; tăng cường các tuyến tin, bài, chương trình tuyên truyền đậm nét về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong đợt cao điểm tháng 4.

Trong đó, các cơ quan báo chí phải chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng cuộc bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước. Đồng thời, báo chí tuyên truyền đậm nét các phong trào thi đua chào mừng ngày bầu cử, nhấn mạnh ý thức và hành động giữ gìn diện mạo, môi trường đô thị thành phố xanh, sạch, đẹp.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy lưu ý từ nay đến ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, các cơ quan báo chí cần tuyên truyền về các cá nhân, tập thể điển hình, người tốt việc tốt; dành thời lượng tuyên truyền về ngày lễ 30/4, 1/5 tới; việc tuyên truyền bầu cử ĐBQH và HĐND vẫn là nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục làm tốt… Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đề nghị tích cực tuyên truyền “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh xây dựng các tuyến bài, vừa nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, vừa tham gia các giải báo chí do thành phố và Trung ương tổ chức.

Hà Bình

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bao-chi-ha-noi-chu-dong-dau-tranh-phan-bac-cac-thong-tin-xuyen-tac-ve-cuoc-bau-cu-415377.html