Báo chí góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đối ngoại

Ngày 21-1-2022, Bộ Ngoại giao đã tổ chức trọng thể cuộc gặp gỡ thường niên với báo chí trong nước, với sự tham gia của đông đảo lãnh đạo các cơ quan báo chí, phóng viên công tác trong lĩnh vực thông tin đối ngoại...

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại cuộc gặp gỡ.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại cuộc gặp gỡ.

Tại cuộc gặp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong năm 2021.

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, năm 2021 là năm Việt Nam trải qua nhiều thách thức, khó khăn. Trong đó, những tác động sâu rộng của đại dịch Covid-19 đã làm gián đoạn các hoạt động đối ngoại. Dù phải tới cuối năm 2021, nhiều hoạt động đối ngoại trực tiếp mới được nối lại, nhưng trong suốt thời gian trước đó, đối ngoại Việt Nam đã ứng phó rất linh hoạt, sáng tạo, tận dụng hiệu quả kênh thông tin trực tuyến, tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu, củng cố vị thế của đất nước, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; tranh thủ được nhiều nguồn lực cho phát triển đất nước; đồng thời duy trì quan hệ hữu nghị hợp tác, đi vào chiều sâu với nhiều đối tác quan trọng, bạn bè quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, những thành công này có sự đóng góp to lớn của báo chí Việt Nam, đặc biệt là những người tham gia công tác thông tin đối ngoại. Các phóng viên đã không quản ngại khó khăn, kịp thời đưa tin, có nhiều bài viết chuyên sâu, sắc sảo, để chuyển tải những thông điệp đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước tới dư luận.

Bước sang năm mới, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn mong rằng sự hợp tác cần thiết, quý báu giữa Bộ Ngoại giao và các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục được tăng cường, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ ngoại giao mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Ngoại giao cho một số cá nhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc, đóng góp quý báu vào công tác đối ngoại trong năm 2021. Báo Hànôịmới có một tập thể và một cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Nguyễn Thúc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-ngoai/1023083/bao-chi-gop-phan-quan-trong-thuc-hien-thang-loi-cac-nhiem-vu-doi-ngoai