Báo chí Đông Nam Á: Philippines không đánh giá đúng về tuyển Việt Nam

Theo báo chí khu vực, tuyển Việt Nam (VN) ở kỳ AFF Cup năm nay đã tạo nên thương hiệu bóng đá rất đặc trưng của mình, đặc biệt là các pha phản công trở thành điểm nhấn như một món đặc sản đầy lợi hại của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Báo chí khu vực nhận định tuyển VN (trái) thi đấu đầy toan tính, vì đã chuẩn bị sẵn mọi tình huống có thể xảy ra - Ảnh: AFF Cup

Ở trận bán kết lượt đi tối ngày 2.12, tuyển Philippines cùng Malaysia là "nạn nhân" phải nhận kết cục cay đắng trước tuyển VN chơi đầy khôn ngoan và lợi hại.

Theo cây bút Earl Averilla của trang FOX Sports khu vực châu Á, thì có 5 điểm nhấn giúp tuyển VN đánh bại Philippines 2-1 để tạo ưu thế trước trận bán kết lượt về ngày 6.12 tới trên sân Mỹ Đình và gần như cầm chắc suất vào chung kết nhờ ưu thế ghi 2 trên sân khách.

Đầu tiên là hàng thủ Philippines đã bị đánh bại hoàn toàn khi chơi với phong độ kém, thiếu thông tin với nhau dẫn tới mắc sai sót và đã bị các cầu thủ VN khai thác triệt để ghi 2 bàn do công của tiền đạo Anh Đức và Văn Đức ở đầu mỗi hiệp đấu.

Hàng thủ Philippines chơi kém để Anh Đức và Văn Đức khai thác ghi bàn - Ảnh: Chụp màn hình

Trước khi các cầu thủ VN ghi bàn, thì hàng thủ Philippines cũng không có giải pháp nào để ngăn chặn các pha tập hậu cực nhanh của các cầu thủ VN. Vì thế, 2 bàn thua là cái giá phải trả rất lớn cho hàng thủ Philippines.

Kế đến tuyển VN thi đấu đầy toan tính, vì đã chuẩn bị sẵn mọi tình huống có thể xảy ra, cho thấy có sự chuẩn bị rất chu đáo của HLV Park Hang-seo và các cộng sự. Từ đó, họ đã có mọi phương án cho từng diễn biến cụ thể để dựa trên thực tế trên sân thực hiện các đấu pháp đề ra.

Vì vậy, tuyển VN không hề quan tâm thông số sở hữu bóng nhiều hay ít, mà tình huống để giải quyết trận đấu thông qua các cơ hội là 7 cú sút trúng khung thành, ghi 2 bàn trong tổng số 12 lần tấn công. Cho nên, Philippines cứ tận hưởng đến 54,1% thời gian cầm bóng thì ít khi khiến tuyển VN bị động, trừ tình huống tấn công ở cuối hiệp 1 (Reichelt ghi bàn gỡ hòa 1-1 phút 45+2 ) cho thấy phút hiếm hoi các cầu thủ của HLV Sven-Goran Eriksson chơi đúng như mong muốn.

Dù ủng hộ nhiệt tình, nhưng số lượng CĐV Philippines (ảnh trên) bị áp đảo bởi CĐV đội khách VN (ảnh dưới) - Ảnh: Độc Lập

Thêm nữa, tuyển VN còn có những vũ khí lợi hại đó là các cầu thủ có thể xoay chuyển cục diện như Quang Hải hay Công Phượng khi tình thế bị bế tắc hoặc bị đối phương hưng phấn dồn ép. Trong đó, nếu Công Phương dứt điểm tốt hơn thì đã nâng tỷ số 3-1 khi vào sân từ ghế dự bị ở hiệp 2.

Ngoài ra, tuyển Philippines cũng không có sự ủng hộ mạnh từ khán giả nhà như mong muốn bất chấp lời kêu gọi tha thiết của thủ quân Phil Younghusband. Giữa lúc, tuyển VN được tiếp thêm sức mạnh khi có gần 5.000 CĐV từ quê nhà và người VN làm ăn sinh sống ở Philippines đến sân Panaad ở TP.Bacolod ủng hộ.

Và cuối cùng, dù HLV Eriksson vẫn tự tin khi nói tuyển Philippines vẫn còn đủ lực để hạ tuyển VN, nhưng thực tế việc vắng 5 cầu thủ trụ cột vì chấn thương và CLB gọi về đã thực sự làm suy yếu họ đáng kể.

Với những bất lợi này, rõ ràng Philippines gặp quá nhiều khó khăn trước trận bán kết lượt về ngày 6.12 tới, khi tuyển VN được chơi sân nhà Mỹ Đình trước 40.000 khán giả cuồng nhiệt và ưu thế quá lớn từ tỷ số, lực lượng và lối chơi bản lĩnh hơn.

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/bao-chi-dong-nam-a-philippines-khong-danh-gia-dung-ve-tuyen-viet-nam-96211.html