Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của thành phố

Chiều 20-6, TP Đà Nẵng tổ chức gặp mặt thân mật với các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và địa phương đóng trên địa bàn TP nhân Kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trương Quang Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND; Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP. Thay mặt Thành ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP, đồng chí Võ Công Trí gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc quảng bá hình ảnh, tuyên truyền về các lĩnh vực công tác của TP trong nhiều năm qua, đặc biệt là những chủ trương, chính sách, chương trình hành động của TP đã và đang triển khai thực hiện, góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, giàu đẹp. Đồng chí Võ Công Trí cho rằng, bên cạnh những việc TP làm tốt cũng còn có những việc chưa làm tốt mà báo chí nêu, chính là kênh thông tin quý giúp lãnh đạo thành phố chỉ đạo điều hành, từng bước hoàn thiện hơn. 'Thời gian qua, báo chí không chỉ là đồng hành, là người hướng dẫn, đưa tin mà còn là người trong cuộc, quan sát, cổ vũ cho các phong trào thi đua yêu nước, sáng tạo. Đội ngũ người làm báo là kênh thông tin hữu ích, chỗ dựa tin cậy của lãnh đạo TP và nhân dân. Lãnh đạo TP mong rằng, đội ngũ người làm báo tại Đà Nẵng tiếp tục phát huy tốt vai trò là người dẫn dắt, định hướng thông tin, tạo ra sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân đối với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần đưa Đà Nẵng ngày càng phát triển khởi sắc' - đồng chí Võ Công Trí nhấn mạnh.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Đức Nam, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố cũng khẳng định, thời gian qua các cơ quan báo chí trên địa bàn đã tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần quan trọng vào việc định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận lớn trong nhân dân. Các cơ quan báo chí, các nhà báo đã đồng hành đầy trách nhiệm với đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh, các sự kiện văn hóa, xã hội, phản ánh những thành tựu phát triển của TP về mọi mặt. Đồng thời nêu những tồn tại, hạn chế, góp tiếng nói phản biện đối với các hoạt động của chính quyền các cấp. Thời gian tới, những người làm báo trên địa bàn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với lãnh đạo và nhân dân thành phố, và là nơi để người dân được nói lên tiếng nói của mình về mọi mặt trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, giàu đẹp, yên bình.

CÔNG HẠNH

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thăm, tặng hoa chúc mừng VTV8.

* Chiều 20-6, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã đến thăm, chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí đóng chân trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam gồm: Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng (VTV8); Văn phòng đại diện Báo Thanh niên tại miền Trung; Văn phòng đại diện Báo Tuổi trẻ khu vực Trung Trung bộ. Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ ghi nhận và đánh giá cao sự ủng hộ, chia sẻ, gắn kết, đồng hành của các cơ quan báo, đài đối với sự phát triển chung của Đà Nẵng. Trong thời gian qua, bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực, các cơ quan thông tin đại chúng đã kịp thời nắm bắt thông tin, chủ trương, quyết sách lớn của TP để chuyển tải đến bạn đọc, bạn xem truyền hình một cách trung thực, tạo được sự đồng thuận xã hội cao. Bên cạnh đó, các cơ quan truyền thông cũng mạnh dạn phê phán những cái chưa được, những hạn chế với nhiều cách phản biện, giúp lãnh đạo TP tiếp thu, kịp thời rút kinh nghiệm để TP phát triển ngày một tốt hơn.

P.K

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, chúc mừng Báo CATP Đà Nẵng.

* Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn và lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông (TTTT) đến thăm, chúc mừng Báo CATP Đà Nẵng. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao hoạt động của Báo trong những năm qua, khẳng định sự đóng góp quan trọng vào việc đảm bảo ANCT, TTATXH và đẩy mạnh phong trào toàn dân VANTQ trên địa bàn. Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn mong rằng, trong thời gian đến, Báo CATP tiếp tục thực hiện tốt vai trò của mình, ngày càng có nhiều bài viết hay, sâu sắc hơn nữa để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố, góp phần đồng hành cùng thành phố trong quá trình phát triển.

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn và lãnh đạo Sở TTTT đến thăm, chúc mừng Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam tại Đài Phát thanh-Truyền hình TP Đà Nẵng và Cổng thông tin điện tử Chính phủ tại Đà Nẵng.

A.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_191242_bao-chi-dong-hanh-cung-su-phat-trien-cua-thanh-pho.aspx