Báo chí đóng góp quan trọng vào thành công của Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Chiều 11-11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức hội nghị giao ban lãnh đạo các cơ quan báo chí thành phố Hà Nội tháng 11-2020.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy, trong tháng 10-2020, các cơ quan báo chí Thủ đô đã bám sát tôn chỉ mục đích, thực hiện nhiệm vụ chính trị theo đúng chỉ đạo, định hướng của trung ương và thành phố. Nổi bật là đã thông tin, phản ánh kịp thời, toàn diện các vấn đề thời sự chính trị, các sự kiện quan trọng, trong đó nội dung chủ yếu là tuyên truyền, phản ánh đậm nét về Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Báo chí Thủ đô cũng tuyên truyền nổi bật các hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội gắn với các sự kiện quan trọng như kỷ niệm 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 60 năm kết nghĩa giữa 3 thành phố Hà Nội - Huế - Sài Gòn.

Cùng với đó, các cơ quan còn tập trung thông tin, tuyên truyền việc thực hiện "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội; giới thiệu, biểu dương các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, gương người tốt - việc tốt, tạo sự lan tỏa sâu rộng, tích cực trong xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học ghi nhận, đánh giá cao các cơ quan báo chí Thủ đô trong việc tuyên truyền một cách đầy đủ, toàn diện, đúng định hướng và góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Về nhiệm vụ công tác tháng 11-2020 và thời gian tới, đồng chí Phạm Thanh Học đề nghị tập trung tuyên truyền về kết quả, việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội. Qua đó, tạo khí thế phấn khởi, tự hào tin tưởng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tiếp tục vững bước phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

“Cùng với thông tin về các sự kiện lớn của đất nước, Thủ đô, cần đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2020 gắn với thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, chuẩn bị bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2020”, đồng chí Phạm Thanh Học nhấn mạnh.

Đồng chí Phạm Thanh Học đề nghị các cơ quan cần quan tâm xây dựng đề án đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị mình.

Đình Hiệp

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/983347/bao-chi-dong-gop-quan-trong-vao-thanh-cong-cua-dai-hoi-lan-thu-xvii-dang-bo-thanh-pho-ha-noi