Báo chí có những góp ý, phản biện xác đáng trên hầu hết các lĩnh vực của TP Đà Nẵng

Ông Trương Quang Nghĩa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ông Trương Quang Nghĩa phát biểu tại buổi gặp mặt.

ĐÀ NẴNG - Ngày 22-1, phát biểu tại buổi gặp mặt đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố. Bí thư Thành ủy cho rằng, thời gian qua, các cơ quan báo chí, các phóng viên hoạt động trên địa bàn đã có những góp ý, phản biện xác đáng trên hầu hết các lĩnh vực, để cùng với Đảng bộ, chính quyền thành phố xây dựng Đà Nẵng ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Trước đó, tại buổi gặp mặt, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Đình Hồng cho biết, năm 2018 có khoảng 68.000 tin, bài viết về thành phố, kịp thời tuyên truyền và phản ảnh có hiệu quả các sự kiện chính trị, văn hóa, KT-XH, góp phần quảng bá được hình ảnh thành phố thân thiện, năng động.

* Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa tiếp Đoàn lãnh đạo Ủy ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) thành phố do Linh mục Nguyễn Hùng, Phó Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam, Chủ tịch UBĐKCG thành phố dẫn đầu đến thăm, chúc mừng Thành ủy Đà Nẵng nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc. Thay mặt Đoàn UBĐKCG thành phố, Linh mục Nguyễn Hùng khẳng định rằng, đồng bào Công giáo thành phố sẽ phát huy hết khả năng của mình, trên tinh thần hiệp nhất, đoàn kết, chia sẻ để cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Bày tỏ vinh dự được đón tiếp Đoàn UBĐKCG đến thăm và chúc mừng nhân dịp năm mới, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa ghi nhận những đóng góp tích cực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực của đồng bào Công giáo thành phố thời gian qua. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa mong muốn thời gian tới, đồng bào Công giáo thành phố nói chung, UBĐKCG nói riêng sẽ tiếp tục đồng hành, chung sức cùng xây dựng Đà Nẵng trở thành “thành phố đáng sống” như mục tiêu đề ra.

D.HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_201484_bao-chi-co-nhung-gop-y-phan-bien-xac-dang-tren-hau-het-cac-linh-vuc-cua-tp-da-nang.aspx