Báo chí châu Á: Tuyển Việt Nam cần cảnh giác với cầu thủ nhập tịch của Malaysia

Tuyển Việt Nam (VN) chắc chắn sẽ gặp thách thức không nhỏ ở trận đón tiếp Malaysia ở lượt trận tiếp theo bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 10.10 khi đối thủ đang sở hữu những cầu thủ nhập tịch tài năng nhờ cách tuyển mộ bài bản.

Chân sút gốc Gambia Sumareh (áo số 13) đang ngày càng đáng sợ trên hàng công của tuyển Malaysia

Chân sút gốc Gambia Sumareh (áo số 13) đang ngày càng đáng sợ trên hàng công của tuyển Malaysia

Trước đó, báo chí châu Á đều có cùng một nhận định 2 trận ra quân vòng loại World Cup 2022 của tuyển Malaysia (thắng Indonesia 3-2 và thua ngược UAE 1-2) đều mang đậm dấu ấn của các cầu thủ nhập tịch. Trong đó, những pha tấn công của đoàn quân HLV Tan Cheng Hoe tỏ ra đáng sợ với sự hiện diện của chân sút Mahamadou Sumareh (gốc Gambia), hậu vệ phải Mathew Davies và tiền vệ trung tâm Brendan Gan (cả hai đều gốc Úc). Cả ba đều được các chuyên gia bóng đá châu Á đánh giá có khả năng kiến tạo rất sắc bén và là ngòi nổ cho những pha tấn công lợi hại của Malaysia.

Hậu vệ Mathew Davies (trái) đang là "vũ khí" lợi hại trong lối chơi tấn công của Malaysia

Sumareh chính là người hùng của Malaysia ở trận thắng chủ nhà Indonesia với cú đúp bàn thắng, trong khi Davies cho thấy đặc biệt nguy hiểm khi dù chơi ở vị trị hậu vệ nhưng có 2 lần kiến tạo bàn thắng ở các lượt trận mở màn bảng G vừa qua. Trong khi đó, tân binh Brendan Gan đã phần nào cải thiện được điểm yếu nhất ở trung tâm hàng tiền vệ trong lối chơi của Malaysia.

HLV Huỳnh Đức lại chê Đức Chinh mất phong độ, 'yếu' hơn tiền đạo ngoại

Trước thềm chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình, báo giới Đông Nam Á đã “bóc mẽ” vì sao Malaysia gần đây lại sở hữu được nhiều tuyển thủ nhập tịch chất lượng hơn so với các đối thủ trong khu vực. Tờ Indosport cho hay Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) không “độc đoán” trong việc nhập tịch cầu thủ, nhưng phải đảm bảo một số điều kiện rất khắc khe về tài năng và khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn của tuyển quốc gia.

FAM đang đàm phán đề nhập tịch cho tài năng trẻ người Mỹ Wan Kuzain

“FAM đã có một ủy ban phụ trách nhập tịch riêng biệt, trong đó có các HLV, chuyên gia để đánh giá những cầu thủ tốt nhất. Cách FAM tìm kiếm cầu thủ nhập tịch rất chặt chẽ vì họ đưa ra các tiêu chuẩn khá cao trong việc lựa chọn. Điển hình là tiền đạo Mohamadou Sumareh - một cầu thủ 28 tuổi người Gambia. Phương pháp FAM hơi khác so với Indonesia. Bởi theo luật, các cầu thủ nước ngoài thi đấu ở Indonesia có quyền đề xuất nhập tịch và sẽ được chấp thuận nếu đáp ứng các yêu cầu theo luật. Điều này dẫn đến viêc nhiều cầu thủ nhập tịch Indonesia có phần lớn tuổi”, tờ Indosport cho hay.

Quyết thắng Việt Nam, Malaysia tiếp tục nhập quốc tịch cầu thủ giỏi

Hiện tại, Malaysia đang thực hiện các cuộc đàm phán với tiền vệ 20 tuổi Wan Kuzain đang chơi cho CLB Sporting Kansas City ở giải hàng đầu Mỹ (MLS) với dự kiến sẽ khoác áo tuyển U.22+2 tại SEA Games 2019.

Malaysia (áo vàng) đang khát khao "báo thù" VN cho thất bại ở chung kết AFF Cup 2018

“Tất cả cầu thủ dự kiến nhập tịch, bao gồm Wan Kuzain, để được gọi lên tuyển đều phải thông qua một ủy ban đánh giá hoặc qua quan sát. Nếu anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời và tài năng, tất nhiên ủy ban sẽ giới thiệu cho chúng tôi để thảo luận. Nếu có thể đưa các cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển quốc gia, chúng tôi phải chào đón những cầu thủ như vậy. Nhưng họ cũng phải đáp ứng tiêu chuẩn chúng tôi muốn”, Phó chủ tịch FAM Yusoff Mahadi nói với tờ Star Online.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/bao-chi-chau-a-tuyen-viet-nam-can-canh-giac-voi-cau-thu-nhap-tich-cua-malaysia-105384.html