Báo chí châu Á sốc nặng lý do Timor Leste bại trận 1-7 trước Malaysia

Bỏ bê tập luyện, suốt ngày say xỉn là lý do khiến 25 thành viên trụ cột của tuyển Timor Leste bị loại, dẫn đến việc đội bóng này để thua 1-7 trước Malaysia ở trận lượt đi, vòng sơ loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Timor Leste không phải là một đội bóng mạnh khi mới gia nhập làng cầu Đông Nam Á chưa lâu và còn phải đối mặt với khá nhiều vấn đề nội bộ thời gian qua. Tuy nhiên, trận thua 1-7 trước chủ nhà Malaysia ở vòng sơ loại World Cup 2022 cuối tuần qua khiến truyền thông châu Á thực sự bị sốc với những lý do được chính HLV trưởng người Nhật Bản Norio Tsukitate tiết lộ.

Tuyển Timor Leste toàn những cầu thủ trẻ ở trận đấu với Malaysia

Tuyển Timor Leste toàn những cầu thủ trẻ ở trận đấu với Malaysia

Đến làm khách tại "chảo lửa" Bukit Jalil, tuyển Timor Leste lép vế hoàn toàn trước "những chú hổ Harimau" và bị dẫn trước đến 4 bàn ngay trong hiệp 1 để rồi phải nhận thất bại 1-7 chung cuộc. Safawi Rasid lập được "cú đúp" trong khi các đồng đội Corbin Ong, Shahrel Fikri, Norshahrul Idlan Talaha, Faiz Nasir và Akhyar Rasid cũng kịp ghi tên lên bảng điểm phía chủ nhà. Pedro là tác giả bàn gỡ danh dự cho đội khách.

Thông tin trận đấu trên website LĐBĐ Malaysia

Ở trận đấu này, HLV Norio Tsukiti đã gạt bỏ hàng loạt cầu thủ trụ cột, chỉ tung vào sân đa phần các cầu thủ trẻ và thất bại là điều đã được dự đoán. Tuy vậy, khi HLV Norio Tsukitate giải thích mọi chuyện ở cuộc họp báo sau trận đấu, giới truyền thông châu Á không khỏi choáng váng.

Timor Leste mất hết sức kháng cự trước Malaysia

"Chưa bao giờ chúng tôi lâm vào tình cảnh khó khăn như thế. Giải vô địch trong nước chỉ kéo dài 5-6 tháng và kết thúc từ lâu. Hơn 20 cầu thủ tốt nhất của Timor Leste không có việc gì làm nên bày ra uống rượu mỗi ngày, thậm chí, tất cả còn không buồn đến sân tập. Đó là lý do chúng tôi phải sử dụng các cầu thủ trẻ và thất bại nặng nề này xem ra đã chặn đứng cơ hội đi tiếp của Timor Leste" – nhà cầm quân Norio Tsukitate, người từng dẫn dắt các đội tuyển Bhutan và Lào chia sẻ.

Malaysia và Timor Leste tại một trận đấu ở AFF Cup 2018

Timor Leste sẽ còn đá trận lượt về với Malaysia, cũng tại sân Bukit Jalil vào ngày 11-6 khi điều kiện sân bãi ở quốc gia non trẻ này không đáp ứng các tiêu chuẩn của AFC và FIFA. Tuy nhiên, thất bại nặng nề trận lượt đi của Timor Leste gần như đã trao tấm vé đi tiếp vào vòng sơ loại thứ nhì World Cup 2022 khu vực châu Á cho đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe.

Đông Linh (theo FoxSports, Bernama)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/bao-chi-chau-a-soc-nang-ly-do-timor-leste-bai-tran-1-7-truoc-malaysia-20190611071132848.htm