Báo chí Bỉ nhận xét phũ phàng về Công Phượng

Theo trang Voetbal Belgie nói, Công Phượng là bản hợp đồng kém chất lượng và cho rằng đây là nguyên nhân khiến Sint-Truidense chơi tệ tại giải vô địch quốc gia Bỉ mùa này.

Ngày 20/10, CLB Sint-Truidense có trận thua đậm trước Anderlecht ở vòng 11 giải VĐQG Bỉ trong ngày Công Phượng và Lee Seung-woo không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.

Sau trận đấu này, trang Voetbal Belgie ví Công Phượng và Lee Seung-woo là những bản hợp bản hợp đồng sai lầm và là nguyên nhân khiến Sint-Truidense sa sút ở giải vô địch quốc gia Bỉ mùa này.

"Trong 14 cầu thủ mới mùa này, quá nửa thậm chí không đủ tiêu chuẩn để được đưa vào danh sách thi đấu. Nhiều cái tên còn không đủ sức mạnh thể chất để chơi bóng tại Bỉ", Voetbal Belgie nói về những bản hợp đồng thất bại Sint-Truidense vừa qua.

Nhận xét về bản hợp đồng Công Phượng, tờ này nói: "Việc mang về 'Messi Việt Nam' là viễn cảnh khá tuyệt khi anh có mạng xã hội với 2 triệu người theo dõi. Tuy nhiên, bóng đá là những gì diễn ra trên sân cỏ, chứ không phải trên Internet. Bóng đá trên Internet chỉ xuất hiện trong thể thao điện tử".

Gia nhập đội bóng của Bỉ với rất nhiều sự kỳ vọng, song tới thời điểm này, Công Phượng mới chỉ có có 20 phút thi đấu ở trận thua đậm đội Club Brugge, và liên tục không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của đội bóng này trong hơn một tháng qua.

Trong khi đó, mùa giải này Sint-Truidense thi đấu vô cùng thiếu thuyết phục. Từ đội bóng có khả năng cạnh tranh danh hiệu vô địch mùa giải trước, Sint-Truidense liên tục góp mặt ở phía cuối bảng xếp hạng giải Bỉ.

Công Phượng tiếp tục thất sủng trong màu áo CLB Sint-Truidense

Công Phượng tiếp tục thất sủng trong màu áo CLB Sint-Truidense

Sau 10 trận, đội bóng này mới có 11 điểm, và hiện đang trong cuộc chiến trụ hạng nhiều cam go. Theo Voetbal Belgie, nguyên nhân khiến Sint-Truidense sa sút không phanh là do đội bóng này bán đi những cầu thủ chất lượng song lại không chiêu mộ được những cầu thủ có giá trị thực sự để khỏa lấp các vị trí quan trọng.

Trang này phân tích: "Như Takehiro Tomiyasu, không phải tự nhiên Bologna trả 9 triệu euro để mua anh từ Sint-Truidense. CLB đã không đưa về ai thay thế được cầu thủ này".

"Vị trí của những cầu thủ ra đi không được khỏa lấp xứng đáng, nhiều cái tên được đưa về còn không tìm được vị trí. Sint-Truidense bỏ ra hơn một triệu euro đưa về Lee Seung-woo, người trưởng thành từ lò Barca, nhưng anh còn không được điền tên vào danh sách và chẳng mang tới giá trị nào".

Ngoài ra, Voetbal Belgie cho rằng nhiều cầu thủ không chuyên nghiệp trong tập luyện: "Những ai không cố gắng trong các buổi tập không xứng đáng có tên trong đội hình. Vấn đề không phải bạn có khả năng làm gì mà vấn đề nằm ở chỗ bạn thể hiện ra sao".

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bao-chi-bi-nhan-xet-phu-phang-ve-cong-phuong-77252-11.html