Báo châu Á: 'U23 Việt Nam phải tiến xa ở giải U23 châu Á 2020'

Trong bài viết mới nhất, tờ Fox Sport Asia nhận định U23 Việt Nam không còn là ẩn số so với cách đây 2 năm, nhưng đoàn quân HLV Park Hang Seo vẫn phải đặt mục tiêu cao ở VCK U23 châu Á 2020.

U23 Việt Nam nằm ở bảng D VCK U23 châu Á 2020 cùng với UAE, Jordan và Triều Tiên. Đây là bảng đấu được coi là không quá nặng và U23 Việt Nam thậm chí còn được dự đoán là sẽ giành ngôi đầu bảng.

Trên tờ Fox Sports Asia, tác giải Gabriel Tan nhận định: “Hai năm trước, U23 Việt Nam khiến tất cả ngạc nhiên khi vào tới chung kết. Và tại giải đấu lần này, không ai có thể đánh giá thấp họ, đặc biệt sau những gì thầy trò HLV Park làm được trong 2 năm vừa qua.

U23 Việt Nam đã giành ngôi á quân giải U23 châu Á 2020

Họ vào top 4 Asiad 2018, vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019 và gần nhất là vô địch SEA Games 30. U23 Việt Nam lần này có thể không còn là ẩn số, nhưng vẫn nên đặt mục tiêu tiến xa tại giải đấu lần này, kể cả khi nó không còn mang yếu tố bất ngờ cho nhiều người”.

Tờ báo này đánh giá U23 Việt Nam có cơ hội lớn để vượt qua vòng bảng: “Jordan từng chơi tốt ở cấp độ U23 khi giành hạng ba hồi năm 2013 trong khi CHDCND Triều Tiên, trong một ngày đẹp trời, cũng sẵn sàng chơi sòng phẳng với các đối thủ mạnh ở châu lục.

Tuy nhiên, UAE mới là đội bóng chất lượng hơn và nhiều khả năng sẽ cùng Việt Nam giành tấm vé vào chơi tại tứ kết”.

Cách đây 2 năm, U23 Việt Nam đã rơi vào bảng đấu khá nặng với Hàn Quốc, Australia và Syria. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Park Hang Seo đã xuất sắc vượt qua vòng bảng, lần lượt đánh bại Iraq, Qatar và chỉ thua Uzbekistan ở chung kết.

Năm nay nếu vượt qua vòng bảng, U23 Việt Nam có khả năng đối đầu Hàn Quốc, Uzbekstan hoặc Iran. Đây là ba đội bóng hàng đầu châu Á và đó sẽ là thách thức của U23 Việt Nam nếu muốn vào bán kết, cũng như giành vé dự Olympic 2020.

Theo Dân Trí

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/bao-chau-a-u23-viet-nam-phai-tien-xa-o-giai-u23-chau-a-2020-20200107223918497.htm