Báo châu Á thừa nhận đẳng cấp, báo Malaysia nói đội tuyển Việt Nam gặp may

Báo châu Á hết lời khen ngợi đội tuyển Việt Nam, trong khi đó báo chí Malaysia cho rằng đội tuyển Việt Nam dã may mắn và kinh nghiệm hơn.

Thắng lợi của thầy trò HLV Park Hang Seo thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế. Báo châu Á hết lời khen ngợi đội tuyển Việt Nam cùng tài huấn luyện của ông Park Hang Seo, trong khi đó báo chí Malaysia chê trách đội nhà phung phí cơ hội và cho rằng đội tuyển Việt Nam dã may mắn và kinh nghiệm hơn.

Trang chủ của Liên đoàn Bóng đá thế giới FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã dành nhiều lời khen ngợi cho đội tuyển Việt Nam với trận chiến thắng quan trọng trước đội tuyển Malaysia.

Trong bài đăng mới nhất về trận đấu trên trang chủ AFC, tác giả khen ngợi khả năng tấn công của đội tuyển Việt Nam.

Trước một Malaysia với các cầu thủ nhập tịch dũng mãnh, đội tuyển Việt Nam cần một chiến thắng để tiếp tục dẫn đầu bảng G. Và thầy trò HLV Park Hang Seo đã trình diễn lối đá tấn công đẳng cấp thế giới”.

CĐV Việt Nam tới sân Al-Maktoum để tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang Seo. (Nguồn: VFF)

CĐV Việt Nam tới sân Al-Maktoum để tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang Seo. (Nguồn: VFF)

Trong khi đó, trang chủ FIFA lại ấn tượng với khả năng phòng ngự của các cầu thủ Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam có điểm tựa vững chắc nhờ hàng phòng ngự, họ đã giữ sạch lưới 5 trên 7 trận, sắp tới họ sẽ phải đối đầu với một UAE có hàng tấn công sắc sảo”.

Tác giả Adwaidh Rajan của tờ Fox Sports Asia cũng dành nhiều lời khen ngợi:

Các chiến binh sao vàng chưa có được phong độ tốt nhất sau 19 tháng không thi đấu, họ còn thiếu vắng những quân bài chủ lực sau trận chiến thắng trước Indonesia nhưng họ vẫn đủ sức đả bại những chú hổ Malaysia và giữ thành tích bất bại”.

Tờ báo thể thao hàng đầu của Thái Lan Siam Sports cũng tỏ ra thán phục trước đội tuyển Việt Nam, đồng thời không quên đánh giá tầm quan trọng của các cầu thủ đang khoác áo Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, học trò của HLV Kiatisuk.

Tờ này giật tít “Học trò của Zico Thái – Văn Toàn góp công lớn giúp Việt Nam đánh bại Malaysia khi mang về cho đội nhà một quả penalty”.

Bình luận trên trang fanpage chính thức của Siam Sport, nhiều người hâm mộ bóng đá Thái Lan còn cho rằng thầy trò HLV Park Hang Seo sắp đạt tới đẳng cấp với Nhật Bản, Hàn Quốc.

Cổ động viên Thái chúc mừng ĐTQG Việt Nam và không ngại bày tỏ sự thất vọng với đội nhà.

Tại sao đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan chúng ta cứ luôn bị lội ngược dòng? Nó không nên như thế này. Việt Nam sẽ tiếp tục ở cùng đẳng cấp với Nhật Bản, Hàn Quốc, bất chấp họ đã từng đi phía sau chúng ta, thật đáng buồn", khán giả Theppratan Saipool bình luận.

Truyền thông Trung Quốc cũng thể hiện sự kiêng dè với bóng đá Việt Nam:

Đã có nhiều nghi ngờ về việc sức mạnh của đội tuyển Việt Nam sau một năm rưỡi chưa ra sân, tuy nhiên tất cả đã có câu trả lời khi họ vùi dập những chú hổ Malay, trong những năm qua bóng đá Việt Nam đang phát triển nhanh chóng.

Đội tuyển Việt Nam đang quá xuất sắc khiến cho UAE đang thực sự lo sợ trong cuộc chạm trán tới vào ngày 15/6. Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam thường bị loại sớm ở vòng loại World Cup nhưng giờ đây lịch sử bóng đá của họ đã sang trang, trong tương lai bóng đá Việt Nam có thể được nhắc đến như một thế lực của bóng đá châu Á”.

Truyền thông Hàn Quốc cũng dành nhiều lời khen ngợi cho đội tuyển Việt Nam trên rất nhiều các trang tin tức hàng đầu như Yonhap, Ilyo Shimbun, KBS News. “Tờ Chosun viết: “Chiến thắng trước Tan Cheng Hoe giúp ông Park tiến thêm một bước gần hơn đến việc tạo nên lịch sử đưa đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên lọt vào tới vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 khu vực châu Á”.

HLV Park Hang Seo nói “Đây quả thực là trận đấu mệt mỏi. (Nguồn: VFF)

Sau trận đấu, truyền thông Malaysia đã có những bình luận về 90 phút của màn đọ tài này.

"Sau nỗi ám ảnh ở trận thua UAE 0-4, ĐTQG Malaysia tiếp tục được Việt Nam gieo một nỗi ám ảnh khác. Với trận thua này, ĐTQG Malaysia đã chính thức hết cơ hội đi tiếp tại VL World Cup 2022".

Tác giả Syafiq Aznan tờ Bharian, Malaysia viết trong bài đăng mới nhất.

"Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia diễn ra theo một kịch bản thực sự khó đoán. Dù chúng ta ở thế cửa dưới nhưng đã chơi rất kiên cường.

Tiền đạo De Paula đã chơi rất nỗ lực. Nhưng quả thực, đội tuyển Việt Nam đã may mắn và kinh nghiệm hơn".

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bao-chau-a-thua-nhan-dang-cap-bao-malaysia-noi-doi-tuyen-viet-nam-gap-may-148117.html