Báo châu Á: Năm lợi thế của tuyển Việt Nam trước Thái Lan

Nhận định về cuộc đọ sức giữa Thái Lan và Việt Nam tại King's Cup 2019, tờ FOX Sports cho rằng thầy trò HLV Park Hang Seo có 5 lợi thế để hướng tới chiến thắng ở trận này.

1. Đội tuyển Thái Lan mất "ngòi nổ” Chanathip Songkrasin.

Dù cả hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều không có được đội hình mạnh nhất ở giải đấu này nhưng có vẻ HLV Park Hang Seo đang có được một lực lượng đồng đều hơn với nhiều sự lựa chọn. Trong khi đó, Chanathip Songkrasin là cái tên quan trọng nhất và được kỳ vọng nhất của bầy Voi chiến.

Thiếu cầu thủ nhỏ con này, Thái Lan đã thất bại tại AFF Cup 2018 nhưng khi có mặt Chanathip ở Asian Cup 2019, đội bóng xứ chùa Vàng chơi khởi sắc hơn hẳn. Tiền vệ đang thi đấu cho Consadole Sapporo thực sự là “ngòi nổ” trong mọi pha triển khai tấn công của đội tuyển Thái Lan với những pha đi bóng lắt léo và rất kỹ thuật. Anh thi đấu tỏa sáng và giúp đội nhà lọt vượt qua vòng bảng.

Dù không có được thể hình tốt nhưng tốc độ, kỹ thuật cá nhân cùng nhãn quan chiến thuật chính là những thứ giúp anh chiến thắng được những hậu vệ đối phương to lớn. Chắc chắn chấn thương của Chanathip Songkrasin sẽ khiến các pha tấn công của tuyển Thái Lan gặp khó khi đối đầu với hàng thủ chắc chắn của đội tuyển Việt Nam.

2. Đặng Văn Lâm, Lương Xuân Trường thi đấu tại Thai League.

Đặng Văn Lâm và Lương Xuân Trường là hai tuyển thủ Việt Nam đang đầu quân cho hai đội bóng hàng đầu tại Thai League là Muangthong United và Buriram United. Hầu hết các cầu thủ của đội tuyển Thái Lan đều đang chơi cho hai đại gia này như Teerasil Dangda, Adisak Kraisorn, Supachai Jaided, Supachok,… Ngoài ra, thủ môn số một của Thái Lan hiện tại là Kawin Thamsatchanan sau khi trở về từ Bỉ, cũng có khoảng thời gian tập cùng với Văn Lâm ở Muangthong United.

Việc được tập luyện và thi đấu cùng với số cầu thủ này chắc chắn sẽ giúp Xuân Trường và Văn Lâm hiểu hơn về kỹ năng, sở trường, sở đoản của họ để có thể tư vấn cho ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam xây dựng lối chơi và các phương án.

3. Đội tuyển Việt Nam không còn tâm lý e ngại Thái Lan

Đã qua rồi cái thời Thái Lan làm “ông kẹ” ở bóng đá Đông Nam Á mà cầu thủ Việt Nam cảm thấy thiếu tự tin khi phải chạm trán họ. Dưới thời HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam mạnh mẽ, hiên ngang đối đầu với mọi đối thủ dù họ có đáng sợ đến đâu đi nữa và người Thái cũng nằm trong số đó mà thôi. Đặc biệt, chiến lược gia người Hàn Quốc đang toàn thắng khi dẫn dắt các lứa trẻ Việt Nam đối đầu với đội tuyển Thái Lan, đó là thắng lợi giải đấu giao hữu Cúp M-150 hay Vòng loại U23 Châu Á 2020 mới diễn ra cách đây không lâu.

Thầy Park đã xây dựng một tâm lý chiến đấu vững vàng, không e ngại cho các chàng trai áo đỏ. Tất cả đều nhìn về một hướng, vì một mục tiêu chung là đánh bại đối thủ. Trong các buổi trả lời phỏng vấn, các cầu thủ cũng chỉ xem người Thái như bao đối thủ khác và tự tin sẽ giành được kết quả tốt. Đúng như lời ông thầy người Hàn Quốc khẳng định sau thắng lợi 4-0 trước U23 Thái Lan: “Từ nay Việt Nam không còn phải sợ Thái Lan nữa”.

4. Sự gắn bó giữa cầu thủ và HLV

Không chỉ là người thầy, HLV Park Hang Seo còn đóng vai trò như một người cha đối với các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Ông quan tâm tới từng miếng ăn, giấc ngủ của học trò. Sau khi kết thúc các trận đấu mà mình dự khán tại V.League, chiến lược gia người Hàn Quốc luôn đi xuống đường pitch vào khu vực kỹ thuật của mỗi đội bóng để bắt tay, trao đổi và động viên, khích lệ từng cầu thủ. Trong tập thể của “bố Park”, các cầu thủ ăn tập như một gia đình đích thực. Vị thuyền trưởng 59 tuổi cũng đã xây dựng nên một bộ khung trong lối chơi của tuyển Việt Nam và hầu hết những cái tên trong đợt triệu tập lần này đều đã ít nhiều quen thuộc với chiến thuật mà thầy Park áp dụng sau hơn một năm làm việc tại Việt Nam. Và mỗi khi ra sân, toàn đội hình luôn tuân thủ những gì mà ban huấn luyện truyền đạt.

Trong khi đó, người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến – ông Sirisak Yodyardthai mới chỉ lên nắm quyền từ Asian Cup 2019 với vai trò người đóng thế sau sự ra đi “giữa dòng” của HLV Rajevac. Kể từ đó đến nay, vị HLV này chưa có thêm lần nào làm việc với các cầu thủ đội tuyển Thái Lan. Điểm nhấn của chiến lược gia này chủ yếu đến từ những phát ngôn khá mạnh miệng và mang tính thách thức đối với đoàn quân của HLV Park Hang Seo. Rõ ràng khi nói về sự kết nối với các cầu thủ, HLV Sirisak Yodyardthai còn thua xa thầy Park.

5. Sự biến ảo trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam

Dường như lối chơi phòng ngự phản công đầy biến ảo đã trở thành thương hiệu của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. Quang Hải vừa có thể sắm vai tiền vệ trung tâm để điều phối bóng, vừa sẵn sàng làm tốt nhiệm vụ tấn công trong các đợt lên bóng.

Ở hai hành lang cánh, các hậu vệ biên như Văn Hậu, Trọng Hoàng, Văn Thanh có thể lên công về thủ suốt cả trận. Có thể đội tuyển Việt Nam ít cầm bóng hơn nhưng lại là những người chơi phòng ngự chặt chẽ rất chủ động và luôn buộc đối thủ trả giá khi mất cảnh giác bằng những pha phản công hiệu quả từ hai cánh.

Thể lực của các cầu thủ cũng là điều đã được cải thiện đáng kể nhờ chế độ tập luyện và dinh dưỡng khoa học mà ban huấn luyện đã áp dụng. Tại Asian Cup 2019, đoàn quân áo đỏ đã chơi khá sòng phẳng với các đối thủ to cao đến từ Tây Á trong suốt cả trận đấu.

Bên cạnh đó, thầy Park còn là người rất chính xác trong các quyết định sử dụng nhân sự, thay đổi lối chơi trong trận đấu. Không ít lần người hâm mộ chứng kiến những gương mặt được ông tung vào sân từ ghế dự bị tỏa sáng hay những bức “mật thư” được trao tận tay các cầu thủ trên sân. Dường như các đối thủ rất khó bắt bài được cách đá của đội tuyển Việt Nam.

Theo Foxsports

Theo Foxsports

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/bao-chau-a-nam-loi-the-cua-tuyen-viet-nam-truoc-thai-lan-1424880.tpo