Báo châu Á 'mách nước' cho Myanmar cách đánh bại tuyển Việt Nam!

Phong độ quá đỗi xuất sắc của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 đã khiến báo chí châu Á quay sang 'trợ giúp' Myanmar, tìm cách đánh bại 'những ngôi sao Vàng'.

Vào lúc 18h30, ngày 20/11, tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ 3 tại vòng bảng AFF Cup 2018 khi tới làm khách của Myanmar tại Yangon. Đây sẽ là trận đấu có ý nghĩa quyết định với thày trò ông Park Hang Seo.

Fox cho rằng Công Phượng, Anh Đức là 2 cầu thủ quan trọng nhất của tuyển Việt Nam

Nếu vượt qua đội chủ nhà, tuyển Việt Nam sẽ giành quyền vào bán kết AFF Cup 2018 sớm 1 vòng đấu mà không cần quan tâm tới kết quả của trận đấu giữa Malaysia và Myanmar.

Bởi sau 2 lượt đấu, Myanmar và Việt Nam đều toàn thắng, cùng có 6 điểm và hiệu số bàn thắng +5, nhưng Myanmar đứng đầu bảng nhờ ghi được nhiều bàn thắng hơn (ghi 7 bàn, thủng lưới 2 bàn). Trong khi đó, Malaysia đã đánh mất lợi thế của mình khi để thua 0-2 trước tuyển Việt Nam và cũng chỉ có 6 điểm (hiệu số +1) nhưng đã thi đấu nhiều hơn Myanmar và Việt Nam 1 trận.

Điều đó có nghĩa là nếu đánh bại Myanmar, tuyển Việt Nam sẽ có 9 điểm, hơn Myanmar và Malaysia 3 điểm. Ở trận đấu còn lại Myanmar và Malaysia sẽ phải quyết chiến để giành vé. Với bất luận kết quả nào, thày trò ông Park Hang Seo đã có vé đi tiếp, đó là chưa kể tới việc tuyển Việt Nam vẫn còn trận đấu cuối cùng trên sân nhà Hàng Đẫy trước tuyển Campuchia vốn đã hết hy vọng cạnh tranh.

Trước màn trình diễn ấn tượng của “những ngôi sao Vàng”, tờ Fox mới đây đã có bài viết “mách nước” cho chủ nhà Myanmar cách thức để có được kết quả có lợi trước tuyển Việt Nam.

Tờ Fox đã “mổ xẻ” lối chơi của 2 đội, điểm mạnh, yếu và chỉ ra những nhân tố có thể làm nên chiến thắng cho đội nhà. Theo Fox, bên phía Myanmar, Aung Thu là gương mặt sáng giá nhất. Anh không chỉ ghi những bàn thắng quan trọng cho đội nhà, mà còn đóng góp rất lớn vào lối chơi chung của đội bóng này.

Ở tuyến dưới, Myanmar cũng trông cậy rất nhiều vào 2 cầu thủ là tiền vệ Hlaing Bo Bo và hậu vệ Thein Than Win.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam đang “bay cao” nhờ sự tỏa sáng của bộ đôi “họ Nguyễn” là Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Anh Đức. 2 cầu thủ này liên tiếp ghi bàn ở trận đấu với Lào và Malaysia trên sân Mỹ Đình.

Tuy nhiên, để chống đỡ sức ép ghê gớm của Malaysia, tuyển Việt Nam dựa nhiều vào hàng thủ cực kỳ vững chắc với Thủ thành Văn Lâm trong khung gỗ. Nhờ đó, “những ngôi sao Vàng” chưa phải thủng lưới tại AFF Cup 2018.

Về lối chơi, Myanmar thường xuất trận với sơ đồ 4-5-1 nhưng có thể nhanh chóng chuyển sang 4-3-3 khi tấn công. Sơ đồ 4-5-1 giúp Myanmar tranh chấp bóng quyết liệt và hướng tới làm chủ khu trung tuyến. Trong lối chơi này, vai trò của tiền vệ trung tâm Hlaing Bo Bo là cực kỳ quan trọng và tới lúc này Hlaing Bo Bo vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình.

Trái ngược với Myanmar, tuyển Việt Nam thường vận hành với 3 hậu vệ trong sơ đồ 3-4-3. Nhưng ở trận mở màn gặp Lào, ông Park Hang Seo đã để các học trò chơi với sơ đồ 4-2-3-1. Tới trận đấu gặp Malaysia, tuyển Việt Nam lại đá 5-4-1 nhưng trở lại 3-4-3 khi tấn công với hai hậu vệ biên dâng cao.

Dựa trên sơ đồ và lối chơi của 2 đội, Fox chỉ ra rằng Myanmar là đội có xu hướng kiểm soát bóng. Điều này thể hiện qua 2 trận đấu với Campuchia và Lào, “sư tử châu Á” – biệt danh của Myanmar - luôn có thời gian kiểm soát bóng hơn 60%. Để từ đó Myanmar dần bóp nghẹt đối thủ.

Tuy nhiên, lối chơi đó của Myanmar không thể làm khó tuyển Việt Nam. Bởi thực tế ở trận đấu với Malaysia, “những ngôi sao Vàng” chỉ kiểm soát bóng đúng 31% thời gian trên sân. Thế nhưng với cự ly đội hình được giữ vững, bọc lót tốt và hàng thủ luôn chơi tập trung cao độ, tuyển Việt Nam đã làm nản lòng Malaysia.

Khi Malaysia nôn nóng tấn công, tuyển Việt Nam đã trừng phạt đối thủ bằng 2 bàn thắng của Công Phượng và Anh Đức.

Muốn phá vỡ hệ thống phòng ngự cực kỳ chắc chắn của tuyển Việt Nam, Myanmar sẽ phải nỗ lực nhiều hơn và cần tới sự hỗ trợ của những cầu thủ có lối chơi sáng tạo bên dưới bộ đôi tiền đạo Aung Thu và Moe Aung Lwin.

Nói cách khác, bộ đôi này cần tới những đường bóng giúp họ có thể di chuyển kéo giãn hàng thủ tuyển Việt Nam, tạo ra khoảng trống và cơ hội cho các cầu thủ Myanmar.

Với sơ đồ 4-5-1, Myanmar hoàn toàn có thể chơi phòng ngự phản công. Nếu tuyển Việt Nam dâng lên cao và lơ là trong phòng ngự, “Sư tử châu Á” có thể tận dụng để ghi bàn.

Đức Tiến

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201811/bao-chau-a-mach-nuoc-cho-myanmar-cach-danh-bai-tuyen-viet-nam-619770/