Báo châu Á gọi Văn Hậu là 'Maldini của bóng đá Đông Nam Á'

Nhờ màn trình diễn ấn tượng ở trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên, Đoàn Văn Hậu đã được tờ Maekyung (Hàn Quốc) ca tụng như huyền thoại 'Paolo Maldini của bóng đá Đông Nam Á'.

Đoàn Văn Hậu đã chơi xuất sắc ở vị trí hậu vệ trái giúp đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2018. Cầu thủ sinh năm 1999 này có sở trường là những pha đi bóng tốc độ cùng khả năng phóng ra những đường chuyền dài chuẩn xác.

Tại Asiad 2018, Văn Hậu cũng từng được thử nghiệm ở vị trí trung vệ và anh đã chơi thành công. Hôm qua, cầu thủ CLB Hà Nội cũng chơi tốt khi được kéo về đá trung vệ cùng Bùi Tiến Dũng, Thành Chung.

Văn Hậu đã có một năm 2018 xuất sắc ở các cấp độ đội tuyển Việt Nam

Nhờ thành công và khả năng thích ứng với mọi sơ đồ chiến thuật, Văn Hậu được tờ Maekyung (Hàn Quốc) hết mực ca tụng: "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2017, Đoàn Văn Hậu có thể thi đấu tốt ở cả vị trí trung vệ và hậu vệ trái. Đây là lý do khiến cậu ấy được so sánh với huyền thoại bóng đá Italia, Paolo Maldini.

Dù chưa bước sang tuổi 20 nhưng chiều cao trên 1m80 giúp cầu thủ này tỏ ra vượt trội ở khu vực Đông Nam Á."

Thậm chí, từng có thời điểm cầu thủ này cũng đã được chơi ở vị trí hậu vệ phải. Tại giải đấu quốc nội hai mùa 2017 và 2018, Đoàn Văn Hậu đều đã cho thấy khả năng phòng thủ và tham gia tấn công ổn định".

Hồi đầu năm, tờ Voetbalzone của Hà Lan thậm chí từng gọi Văn Hậu là "Đoàn Văn Bale" khi chứng kiến khả năng tấn công ấn tượng của cầu thủ này tại giải U23 châu Á.

Paolo Maldini là hậu vệ huyền thoại của đội tuyển Italia và bóng đá thế giới. Cựu ngôi sao AC Milan chơi tốt ở cả vị trí hậu vệ trái lẫn trung vệ, là trụ cột không thể thiếu của Azzurri giai đoạn từ 1986 đến 2004.

ANH MINH (dantri.com.vn)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/bao-chau-a-goi-van-hau-la-maldini-cua-bong-da-dong-nam-a-post233769.html