Báo châu Á: Các đội cần dè chừng trước U23 Việt Nam, không đánh giá thấp đội 'chiếu dưới'

Tờ Fox Sports Asia đã có bài viết nhấn mạnh sự hấp dẫn của VCK U23 châu Á 2020 sắp diễn ra tại Thái Lan, trong đó nhắc đến sức mạnh của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ khiến các đối thủ phải dè chừng.

Fox Sports Asia cho rằng VCK U23 châu Á 2020 là nơi để các tài năng trẻ tranh tài và tỏa sáng. (Ảnh: Hữu Phạm )

"Tấm vé dự Olympic Tokyo có thể biến VCK U23 châu Á 2020 trở thành giải đấu hấp dẫn nhất" là tiêu đề của bài báo trên Fox Sports Asia vừa đăng tải.

Tác giả Gabriel Tan cho rằng giải đấu U23 châu Á thực sự là nơi hội tụ của những tài năng trẻ sáng giá nhất châu lục cùng nhau tranh tài, mặc dù giải đấu này chỉ mới được tổ chức lần thứ 4.

"Ở giải năm nay, các đội không chỉ tranh đấu để giành chức vô địch, mà còn hướng đến mục tiêu dự Olympic 2020. Nhật Bản là đội chủ nhà, song những đại diện như Qatar, Hàn Quốc, Australia hay Saudi Arabia cũng muốn góp mặt.

Bên cạnh đó, thật thiếu tỉnh táo nếu bỏ qua những đội bóng được đánh giá là chiếu dưới, đặc biệt sau những gì Việt Nam làm được năm 2018", Fox Sports Asia nhận định.

Fox Sport Asia cũng nhấn mạnh U23 châu Á 2020 thực sự là sân chơi của các tài năng trẻ, khi so sánh: "Một số người sẽ cho rằng môn bóng đá tại Olympic không phải sự kiện lớn. Tuy nhiên, danh sách những cầu thủ từng góp mặt tại sự kiện này có cả Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Romario, Hernan Crespo, Carlos Tevez".

Bên cạnh đó, Fox Sports Asia cũng điểm lại những cột mốc đáng nhớ của VCK U23 châu Á tính đến nay. Ở lần đầu tiên được tổ chức năm 2013, Iraq đăng quang ngôi vị quán quân sau khi giành 3 chiến thắng 1-0 liên tiếp ở giai đoạn knock-out.

Năm 2016 chứng kiến Nhật Bản, đội bóng sở hữu những tài năng như Takumi Minamino, Takuma Asano và Shoya Nakajima, giành chiến thắng 3-2 kịch tính trước Hàn Quốc để giành chức vô địch. Kể từ đó đến nay, Minamino trở thành cái tên nổi tiếng ở châu Âu khi chuyển đến đầu quân cho Liverpool từ RB Salzburg.

"Hai năm trước, U23 Việt Nam đã làm nên kỳ tích khi vào chung kết. Sau đó, U23 Uzbekistan đã phá hỏng bữa tiệc ăn mừng của họ khi giành chiến thắng 2-1 đầy kịch tính trong cơn bão tuyết ở Thường Châu, Trung Quốc", Fox Sports Asia viết thêm.

"Đó là lý do tại sao U23 châu Á nhanh chóng phát triển thành đấu trường cho các ngôi sao trẻ sáng giá nhất châu lục cùng nhau tranh tài. Họ gây chú ý theo cách của riêng mình, và giải đấu năm nay hứa hẹn sẽ còn nhiều điều thú vị hơn nữa", Fox Sports Asia khẳng định.

Anh Hải

(theo Dân trí)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bao-chau-a-cac-doi-can-de-chung-truoc-u23-viet-nam-khong-danh-gia-thap-doi-chieu-duoi-107165.html