Báo châu Á bi quan về sức 'bộc phá' của 'Voi chiến' Thái trước Việt Nam

Dàn tấn công được cho là mỏng manh của Thái Lan liệu có gây được đột phá khi đối đầu với tuyển Việt Nam?

Mới đây cây bút thể thao Gabriel Tan của trang Fox Sports Asia đã có bài viết phân tích về thực lực đội tuyển Thái Lan trước trận gặp tuyển Việt Nam trong khuôn khổ Vòng loại FIFA World Cup 2022.

Ông đặt ra câu hỏi, chỉ với một tiền đạo có danh tiếng trong danh sách 23 cầu thủ đã đăng ký, liệu Thái Lan có đủ khả năng gây rắc rối cho thầy trò HLV Park Hang-seo vào ngày 5/9 sắp tới?

Hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ gặp nhau trong trận đấu Vòng loại World Cup 2022 vào ngày 5/9 tại Thái Lan (ảnh: FIFA)

Hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ gặp nhau trong trận đấu Vòng loại World Cup 2022 vào ngày 5/9 tại Thái Lan (ảnh: FIFA)

Trước đó, đội tuyển "Voi chiến" vẫn coi Teerasil Dangda là cầu thủ tấn công chủ lực trong khi ngôi sao 17 tuổi Suphanat Muenata gần đây được vẫn nhận được nhiều lời ngợi khen. Tuy nhiên, khi chấn thương đã cản bước bộ đôi trên thì HLV Akira Nishino lại chỉ đưa ra một lựa chọn đáng kể cho hàng công là Supachai Jaided, trong trận đối đầu với Việt Nam và cả trận gặp Indonesia 5 ngày sau đó.

Tài năng của Supachai chắc chắn đã được khẳng định, thế nhưng cầu thủ CLB Buriram United được đánh giá là xuất sắc trong vai trò một tiền đạo cánh hoặc tiền đạo thứ hai với cách di chuyển thông minh, nhằm tận dụng các khoảng trống. Trong khi đó, tiền đạo chủ lực liên tục hoạt động khiến cho các hậu vệ đối phương bận rộn; và theo Gabriel Tan, Teerasil hoặc thậm chí Adisak Kraisorn tỏ ra vượt trội hơn Supachai trong công việc này.

Từ góc độ của HLV Nishino, ông không có nhiều sự lựa chọn khi mà số bàn thắng nhiều nhất mà một cầu thủ Thái ghi được tại Thai League 1 cho tới thời điểm hiện tại chỉ vỏn vẹn là 7. Chính vì vậy, Supachai sẽ phải đảm nhận vị trí chủ lực trong trận đấu quan trọng đầu tiên của ông Nishino – người từng dẫn dắt Nhật Bản lọt vào vòng 16 World Cup 2018.

Mặc dù vậy, Gabriel Tan cho rằng, mọi việc không quá ảm đảm cho "Voi chiến".

Không phải là một tiền đạo nhưng Chanathip Songakrasin lại được kỳ vọng trở thành nhân tố ghi bàn bất ngờ của trận đấu. Trung vệ Thitipan Puangchan cũng có nhiều kinh nghiệm khi thi đấu tại Nhật Bản với CLB Oita Trinita; trong khi các lựa chọn trung vệ tấn công bao gồm Supachok Sarachat, Bordin Phala và Ekanit Panya đều tỏ ra khá "nguy hiểm".

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bao-chau-a-bi-quan-ve-suc-boc-pha-cua-voi-chien-thai-truoc-viet-nam-20190904161618468.htm