Bão chấn thương lộng hành, hàng công Việt Nam lại sứt mẻ

Sát ngày tập trung đội tuyển để thi đấu King's Cup trên đất Thái, việc Hoàng Đức chấn thương có thể ảnh hưởng nhiều đến hàng công Việt Nam.

Sau trận thắng 2-0 của CLB Viettel với CLB Hải Phòng, người hâm mộ đặc biệt chú ý đến thông tin tiền đạo trẻ Hoàng Đức, vốn đang chơi rất ấn tượng của Viettel phải ngồi xem và không có tên trong danh sách thi đấu.

Sau trận đấu, Phó HLV Nguyễn Hải Biên của Viettel cho biết buộc phải cất Hoàng Đức đi vì cầu thủ này bị chấn thương nặng, đang trong thời gian theo dõi chờ kết quả.

"Hoàng Đức đã bị chấn thương nặng, cậu ấy đã bị đau nhiều tuần qua nhưng chưa rõ khả năng bao giờ có thể trở lại. Nếu trong tháng 6 này Hoàng Đức được HLV Park Hang-seo gọi lên ĐTQG đá King's Cup thì CLB sẽ có câu trả lời với BHL trên tuyển.

Hoàng Đức bị chấn thương cũng lâu rồi, càng ngày càng đau. Tôi nghĩ cậu ấy chắc chắn không thể tham dự King's Cup được với tình trạng chấn thương hiện tại" - Phó HLV Nguyễn Hải Biên thông tin.

Hoàng Đức (đứng giữa) thi đấu nổi bật trong màu áo U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan

Hoàng Đức (đứng giữa) thi đấu nổi bật trong màu áo U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan

Như vậy, tình trạng các CLB thiếu cầu thủ và việc tuyển phủ phải nén đau ra sân đã thực sự báo động. Chỉ trong vòng vài ngày, tuyển Việt Nam nhận liên tiếp hai hung tin khi Hà Đức Chinh chấn thương nén đau ra sân và Hoàng Đức cũng trong tình trạng tương tự.

Đáng chú ý, tiền đạo trẻ Hoàng Đức là cái tên vừa được HLV Park Hang-seo rất tâm đắc. Trong 3 trận vòng loại U23 châu Á 2020 vừa tổ chức ở Mỹ Đình hồi tháng 3, Hoàng Đức đều thi đấu chính thức. Anh được đánh giá là sự thay thế xứng đáng cho Phan Văn Đức trên hàng công của U23 Việt Nam.

Cầu thủ này có tốc độ, khả năng kiểm soát bóng và dứt điểm tốt, là mẫu cầu thủ có thể gây đột biến và làm thay đổi trận đấu. Trong bối cảnh Phan Văn Đức, Hà Đức Chinh chấn thương, Công Phượng phong độ không cao, Tiến Linh vừa bình phục, hàng công của tuyển Việt Nam đang thực sự rơi vào cảnh báo động.

Trong trường hợp này, nhiều khả năng ông Park sẽ đẩy Quang Hải lên đá tiền đạo lệch phải hoặc chơi như số 10 để chia lửa với Công Phượng. Đồng thời bố trí một tiền vệ có khả năng phân phối bóng và đọc trận đấu tốt đá trám vào vị trí của Quang Hải, rất có thể ông Park sẽ tin tưởng chọn Xuân Trường cho vị trí phân phối này.

Hiện tại, V.League vẫn nổi lên các cái tên có thể được triệu tập cho đội tuyển để thi đấu trên hàng công. Trong đó phải kể đến phong độ rất cao của cầu thủ Than Quảng Ninh là Mạc Hồng Quân. Tiền đạo này ra sân liên tiếp 11 trận tại V.League, làm tốt công việc vừa kiến tạo, vừa ghi bàn.

Ngoài ra, một cái tên khác hoàn toàn đủ điều kiện để thầy Park cân nhắc đó chính là Hà Minh Tuấn. Với thể hình 1m80 và khả năng chơi tỳ đè, tốc độ, tiền đạo của Quảng Nam có đủ tố chất của một trung phong cắm. Song hiệu suất ghi bàn của cầu thủ sinh năm 1991 lại không cao. Anh chỉ mới ghi được 2 bàn thắng cho đội chủ sân Tam Kỳ từ đầu mùa giải.

Mạc Hồng Quân đang có phong độ rất cao ở Than Quảng Ninh

Hoàng Vũ Samson cũng là ứng viên sáng giá khi anh chính là một trong những tiền đạo đẳng cấp nhất V-League hiện tại. Phong độ ổn định, kỹ thuật tốt, tốc độ và khả năng tự tạo cơ hội, Samson chính là mẫu trung phong mà bất kỳ HLV nào cũng ao ước.

Song Hoàng Vũ Samson vẫn phải chờ cái gật đầu từ VFF lẫn HLV Park Hang-seo vì chủ trương hạn chế gọi các cầu thủ nhập tịch đã được đưa ra từ sau thảm họa không hát quốc ca của thủ thành Phan Văn Santos.

Trong thời điểm hiện tại, dù gọi thêm bất kỳ cầu thủ nào tại V-League sẽ đều là thế khó cho cả phía cầu thủ và ban huấn luyện. Tuyển Việt Nam không có thời gian tập luyện trước King's Cup. Khi V-League tạm dừng cũng là lúc 23 cầu thủ được ông Park gọi tên kéo nhau sang Thái Lan.

Vì thế, các cầu thủ không có thời gian đá tập cùng nhau, bổ sung các bài chiến thuật. Thậm chí, với thời gian ngắn ngủi từ 1/6 đến 4/6 (giải khởi tranh ngày 5/6), ông Park Hang-seo chỉ đủ thời gian để các cầu thủ nhớ lại những bài tập, những mảng miếng chiến thuật đã được trau dồi trong những lần tập trung trước đó.

Vì thế, VFF không ngại nói thẳng Việt Nam sẽ chỉ chú trọng gọi các cầu thủ đã từng lên tuyển, dù biết có nhiều cầu thủ phong độ không cao. Còn với các cầu thủ bổ sung, đây chắc chắn là thiệt thòi rất lớn.

Hồng Hải

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/tin-tuc-bong-da/bao-chan-thuong-long-hanh-hang-cong-viet-nam-lai-sut-me-3380689/