Bão cấp 4 phá hủy nhiều điểm bỏ phiếu trên nước Mỹ

Giới chức bầu cử ở Deep South đang nỗ lực khắc phục thiệt hại do cơn bão Zeta và các cơn bão trước đó gây ra làm hư hại cơ sở hạ tầng, khiến các điểm bỏ phiếu mất điện ngay trước Ngày Bầu cử 3/11.

Bão lớn "quật nghiêng" các cây cột điện bên lề đường tại bang Louisiana. Ảnh: AP

Bão lớn "quật nghiêng" các cây cột điện bên lề đường tại bang Louisiana. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, cơn bão lớn Zeta đổ bổ vào các bang ven biển Vịnh Mexico cách đây 5 ngày đã khiến các điểm bỏ phiếu phải di dời tại bang Louisiana. Trong khi đó, các công ty cung cấp điện và quan chức phụ trách bầu cử đang chạy đua với thời gian để khôi phục mạng lưới điện tại các điểm bỏ phiếu thuộc các bang Louisiana, Alabama, Georgia và Mississippi. Giới chức bầu cử bày tỏ sự tự tin các điểm bỏ phiếu sẽ hoạt động vào Ngày Bầu cử 3/11.

Một nhân viên tại điểm bỏ phiếu nhập thông tin của cử tri vào máy tính trong không gian tối tăm vì mất điện sau bão tại Georgia. Ảnh: AP

Điểm bỏ phiếu tại Georgia phải chạy máy phát điện. Ảnh: AP

Trong khi chờ đợi hệ thống điện khôi phục, hàng nghìn cử tri tại Louisiana sẽ phải sang các khu vực khác để bỏ phiếu vào ngày 3/11 vì sau khi cơn bão Laura phá hủy các điểm bỏ phiếu truyền thống của họ từ cuối tháng 8, hệ thống vẫn chưa được sửa chữa. Trên khắp khu vực New Orleans, hơn chục điểm bỏ phiếu phải nhờ đến máy phát điện vì toàn bộ điện lưới tại đây đã mất do bão Zeta và vẫn chưa được sửa xong.

Tại Alabama, bão Zeta đã gây ra thiệt hại dọc tuyến trải dài từ các quận phía tây nam đến đông bắc của bang. Quan chức đối ngoại của bang ông John Merrill cho biết đến ngày 2/11, nhiều địa điểm bỏ phiếu ở Alabama vẫn chưa có điện nhưng máy phát điện sẽ được cấp để đảm bảo các điểm bỏ phiếu đầy đủ điện vào Ngày Bầu cử.

Máy phát hiện được huy động hết công suất trong thời gian chờ khôi phục mạng lưới điện. Ảnh: The New Orleans Advocate

Tại Mississippi, hai trong số ba quận ở khu vực là George và Greene cũng trang bị sẵn máy phát điện. Trong khi đó, các giám sát viên cũng đã họp ở quận Perry để thảo luận về việc mua máy phát điện.

Tại Georgia, “hai hoặc ba điểm bỏ phiếu vẫn chưa có điện vào hôm thứ Hai (2/11)”, Gabriel Sterling - Giám đốc triển khai hệ thống bỏ phiếu trên toàn tiểu bang - cho hay.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/bao-cap-4-pha-huy-nhieu-diem-bo-phieu-tren-nuoc-my-20201103095854057.htm