Báo cáo vụ nhiều học sinh ở TP.HCM chém nhau

Do mâu thuẫn cá nhân, hơn 10 học sinh trường THPT Lê Trọng Tấn và sinh viên ĐH Công nghiệp TP.HCM hẹn gặp nhóm của trường THPT Marie Curie để giải quyết.

Thông tin ngày 7/11 cho biết Sở GD&ĐT TP.HCM đã có văn bản báo cáo UBND TP.HCM về 2 vụ việc học sinh đánh nhau bên ngoài trường vào cuối tháng 10.

Cụ thể, ngày 21/10, nhiều học sinh của trường THPT Marie Curie, THPT Nguyễn Thị Diệu và THPT Lê Trọng Tấn, TP.HCM đã chém nhau.

Tối 21/10, nhóm 11 em, trong đó có học sinh của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Tân Phú, trường THPT Lê Trọng Tấn và sinh viên ĐH Công nghiệp TP.HCM hẹn gặp nhóm của trường THPT Marie Curie để giải quyết mâu thuẫn.

Học sinh trường THPT Marie Curie bị chém trong cuộc xô xát bên ngoài trường. Ảnh: Nguyễn Sương.

Học sinh trường THPT Marie Curie bị chém trong cuộc xô xát bên ngoài trường. Ảnh: Nguyễn Sương.

Hai học sinh bị chém học lớp 12, trường THPT Marie Curie. Trong đó, L.M.H. bị chém vào mặt và tay, được đưa đến Bệnh viện Gia Định khâu vết thương và xuất viện cùng ngày. D.B.N. bị chém đứt gân tay, phải phẫu thuật tại Bệnh viện Gia Định, cũng đã xuất viện.

Công an phường 6, quận 3, đang làm rõ vụ việc. Các trường THPT đã cho những học sinh liên quan làm tường trình và thông tin đến phụ huynh. Sau vụ việc, một học sinh trường THPT Nguyễn Thị Diệu đã nghỉ học từ ngày 21/10.

Một vụ khác xảy ra ngày 22/10, khi 2 học sinh lớp 11 trường THCS - THPT Phạm Ngũ Lão nhờ bạn cùng lớp chở đi tìm gặp nữ sinh B.N., học cùng khối, để giải quyết mâu thuẫn.

Hai nữ sinh đã dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu, kéo lê B.N., khiến nạn nhân bị thương, xuất huyết kết mạc mắt trái, chấn thương dập nhãn cầu N2, khuỷu tay phải và đầu gối bị trầy xước. Một nam sinh đã dùng điện thoại để quay lại vụ việc.

Đến ngày 25/10, trường THCS - THPT Phạm Ngũ Lão mới biết sự việc do phụ huynh em B.N. thông báo. Nhà trường đã làm việc với những học sinh liên quan và thăm hỏi sức khỏe của nữ sinh.

Ngày 27/10, Công an phường 17, quận Gò Vấp, làm việc với trường. Nhà trường đang chờ kết quả điều tra của công an để có hình thức xử lý kỷ luật những học sinh tham gia đánh bạn.

Minh Nhật

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bao-cao-vu-nhieu-hoc-sinh-o-tphcm-chem-nhau-post1010807.html