Báo cáo viên Nguyễn Phú Khương đạt giải nhất Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019

Sau 2 ngày thi đua sôi nổi, chiều 6-11, Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh năm 2019 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Đại biểu và thí sinh dự bế mạc hội thi

Vượt qua 27 thí sinh, báo cáo viên Nguyễn Phú Khương (Trung tâm Y tế huyện Phú Tân), với bài thuyết trình chủ đề “Những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân thời gian qua và giải pháp khắc phục trong thời gian tới” đã xuất sắc đạt giải nhất.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương trao giải Nhất cho báo cáo viên Nguyễn Phú Khương

Ban Tổ chức hội thi cũng đã trao 2 giải nhì cho báo cáo viên Trần Văn Minh Cảnh (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Tân) và Hồ Thị Ngọc Nữ (Trường THPT Tân Châu); trao 3 giải ba cho báo cáo viên Phạm Văn Giang (Công an tỉnh), Nguyễn Thị Khánh Vân (Công an TP. Long Xuyên), Nguyễn Thiên Thanh (Tỉnh đoàn An Giang) và 12 giải khuyến khích cho các báo cáo viên chuẩn bị slide tốt, xử lý tình huống tốt, có phong cách thuyết trình cuốn hút, chuẩn bị đề cương tốt, có giọng thuyết trình truyền cảm và trả lời câu hỏi phụ tốt.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tân Văn Ngữ trao giải nhì cho 2 báo cáo viên Trần Văn Minh Cảnh và Hồ Thị Ngọc Nữ

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Hữu Phép trao giải ba cho 3 báo cáo viên

Theo đánh giá của Ban Tổ chức hội thi, chủ đề các báo cáo viên trình bày tại hội thi đều mang tính chủ đạo, như: việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; vấn đề đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đấu tranh trên không gian mạng; bảo vệ môi trường; xây dựng nông thôn mới...

Trong quá trình dự thi, các thí sinh đã thể hiện sự tự tin, bình tĩnh, làm chủ nội dung, không gian thuyết trình, truyền đạt tốt, rõ ràng, mạch lạc... Đa số thí sinh trả lời câu hỏi ứng xử của Ban Giám khảo đều đúng, đủ ý, nắm chắc vấn đề...

Ban Giám khảo Hội thi trao giải khuyến khích cho các báo cáo viên

Phát biểu bế mạc hội thi, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương cho rằng, hội thi là đợt sinh hoạt chính trị, chuyên môn sâu rộng để cả hệ thống chính trị nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, của đội ngũ báo cáo viên.

Thông qua hội thi đã phát hiện nhiều nhân tố mới, nổi trội, có kỹ năng tốt, có phương pháp khoa học; nhiều chuyên đề hay, bám sát vấn đề mang tính thời cuộc; phân tích luận, giải quyết vấn đề sắc bén, thuyết phục cao…

Kết quả từ hội thi sẽ là tiền đề quan trọng để đào tạo, bồi dưỡng lực lượng báo cáo viên các cấp trong tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng của đội ngũ báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở đáp ứng tốt yêu cầu công tác trong tình hình mới.

THU THẢO

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/bao-cao-vien-nguyen-phu-khuong-dat-giai-nhat-hoi-thi-bao-cao-vien-gioi-cap-tinh-nam-2019-a257863.html