Báo cáo Thủ tướng về đại hạn ở miền Trung

Trước tình hình nắng nóng khốc liệt có nguy cơ kéo dài sang tận tháng 8, trong khi lúa và hoa màu đang thiếu nước tưới, nhiều hộ dân ở miền Trung đứng trước nguy cơ khát nước sinh hoạt, ngày 23-7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Nguyễn Xuân Cường đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình trạng này.

Nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiều hồ đập cạn nước

Nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiều hồ đập cạn nước

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, nguồn nước thủy lợi cho chăn nuôi và gia súc, tại khu vực Bắc Trung bộ, vào đầu mùa mưa, các hồ chứa chỉ đạt trung bình khoảng 59%. Đến nay, dung tích các hồ chứa thủy lợi có nơi chỉ còn 30% dung tích thiết kế, có 55 hồ nhỏ đã cạn nước. Tại Nam Trung bộ, dung tích các hồ chứa thủy lợi hiện chỉ còn trung bình 25%-55% dung tích thiết kế, có 281/520 hồ nhỏ đã cạn nước. Nguồn nước trữ tại các hồ chứa thủy điện không còn cao như mọi năm do nước từ các sông về thấp, như: sông Cả chỉ đạt 3,4%; sông Thạch Hãn 8,2%; sông Vu Gia - Thu Bồn 20%, sông Ba - Bàn Thạch 30%, sông Cái Phan Rang 19%, sông Lũy - La Ngà 8% so với dung tích thiết kế. Mặc dù các hồ đang tích cực tạo nguồn nước cho hạ du, nhưng ở lưu vực Vu Gia - Thu Bồn, các hồ chứa hiện không cung cấp đủ nhu cầu dùng nước...

Tại khu vực Bắc Trung bộ, đang có 61.100 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Còn tại Nam Trung bộ có 52.840 hộ bị thiếu nước sinh hoạt. Từ tháng 6 đến nay, có khoảng 38.000ha lúa và hoa màu bị hạn hán tại Trung bộ. Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, trong trường hợp nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra đến cuối mùa khô (cuối tháng 7 ở khu vực Bắc Trung bộ, cuối tháng 8 ở khu vực Nam Trung bộ), tổng cộng sẽ có khoảng 65.500ha (lúa 55.400ha, cây hàng năm 10.100ha) bị hạn hán, thiếu nước.

Trong báo cáo gửi Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ TN-MT tăng cường mạng quan trắc khí tượng thủy văn, đặc biệt tăng cường hệ thống đo mặn tại các tỉnh ven biển khu vực Trung bộ; trình Thủ tướng xem xét, quyết định điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa các lưu vực sông liên tỉnh để bảo đảm cấp đủ nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô. Bộ Công thương tiếp tục phối hợp với Bộ NN-PTNT chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các nhà máy thủy điện thực hiện việc điều tiết nước các hồ chứa thủy điện để bổ sung nước cho hạ du theo nhu cầu sản xuất nông nghiệp và dân sinh, khắc phục tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn hiện nay. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ NN-PTNT tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí phòng chống, khắc phục hậu quả hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn cho các địa phương.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cũng đề nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố khu vực bị ảnh hưởng hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn khẩn cấp xây dựng kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn từ nay đến hết mùa khô; trong đó, cụ thể phương án bảo đảm cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, dân sinh và an sinh xã hội...

VĂN PHÚC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/bao-cao-thu-tuong-ve-dai-han-o-mien-trung-606591.html