Báo cáo sơ bộ kết quả nghiên cứu khảo cổ học tại Ninh Bình

Sáng 20-4, tại huyện Hoa Lư (Ninh Bình), Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp Viện Khảo cổ học tổ chức Hội thảo báo cáo sơ bộ kết quả nghiên cứu khảo cổ từ đầu Công nguyên đến thời kỳ Nhà nước Đại Cồ Việt.

Đợt khai quật nghiên cứu khảo cổ học có tổng diện tích 400m thực hiện tại Di tích Cố đô Hoa Lư và các địa điểm mộ gạch Đền Hạ (huyện Hoa Lư), Đồi Cò (huyện Nho Quan) và Đồi Chùa (huyện Gia Viễn).

 Quang cảnh hội nghị báo cáo.

Quang cảnh hội nghị báo cáo.

Mục đích chung của đợt khai quật làm nghiên cứu làm rõ giá trị lịch sử văn hóa và vị thế của vùng đất quanh ngã ba sông Bôi - sông Hoàng Long trong 10 thể kỷ đầu Công nguyên. Khai quật tại di tích Cố đô Hoa Lư nhằm nghiên cứu tìm kiêm khu vực trị sở huyện lỵ của chính quyền phong kiến đóng tại Ninh Bình. Còn ở các khu mộ gạch nhằm thu thập thêm các tư liệu di tích, di vật khảo cổ thuộc gia đoạn 10 thế kỷ đầu Công nguyên tại Ninh Bình để phục vụ công tác trưng bày bảo tồn, tuyên truyền quảng bá giáo dục về lịch sử văn hóa.

Các diện vật được tìm thấy qua đợt khảo cổ này.

Đợt khai quật đã đạt được nhiều kết quả to lớn. Tại khu vực di tích Cố đô Hoa Lư, đoàn khai quật đã mở 5 hố khai quật và 3 hố thăm dò, kết quả làm xuất lộ các lớp kiến trúc thời Đại La và thời Đinh - Tiền Lê nằm trồng lên nhau, tìm được những mảnh gạch của nhiều thời đại khác nhau như gạch múi bưởi thời Hán, gạch màu xám và hồng thời Đại La. Tại khu vực các địa điểm mộ gạch ở Nho Quan và Gia viễn phát hiện được nhiều ngôi mộ gạch, bên trong mộ còn sót lại nhiều đồ tùy táng như 1 chuỗi vòng mã não thạch lựu 27 hạt, 2 bông tai thủy tinh hình gối quạ, 6 nhẫn đồng,…

Đánh giá về đợt khai quật lần này TS. Phạm Quốc Quân, Ủy viên Hội đồng di sản quốc gia nhận định, chương trình khai quật lần này đã cung cấp cho các nhà khảo cổ học có nhận thức mới hơn về Kinh đô Hoa Lư, đóng góp nhiều vào công trình nghiên cứu văn hóa của đất nước và mong muốn sắp tới tiếp tục có những dự án dài hơn, nghiên cứu sâu hơn dựa trên những kết quả khai quật trước đó.

Tin, ảnh: HUYỀN CHI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/bao-cao-so-bo-ket-qua-nghien-cuu-khao-co-hoc-tai-ninh-binh-657333