Báo cáo kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

(ĐN) - Tối 17-10, Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường phát biểu tại Hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường phát biểu tại Hội nghị

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy; Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy; Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban TVTU, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI; các đồng chí nguyên ủy viên Ban TVTU các khóa; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương; Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân.

Báo cáo tóm tắt kết quả của Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, từ ngày 14 đến 16-10, Đảng bộ tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 348 đại biểu. Sau 3 ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy dân chủ và trí tuệ, đại hội đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đại hội đã thảo luận dân chủ, góp ý rất tâm huyết và biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thảo luận, góp ý và thông qua báo cáo tiếp thu, giải trình, đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị trình Đại hội; bản kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI gồm 52 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI đã bầu 14 đồng chí vào Ban TVTU. Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa X tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai khóa XI.

Các tầng lớp nhân dân tham dự hội nghị

Đại hội bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gồm 20 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Bên cạnh đó, Đại hội đã đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những ưu điểm, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Trên cơ sở đó, Đại hội đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển của tỉnh trong 5 năm tới, giai đoạn 2020-2025.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: “Đại hội thành công là kết quả của sự đoàn kết, dân chủ, trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh, thể hiện ý chí quyết tâm chính trị và niềm tin của toàn Đảng bộ và nhân dân. Đây là cơ sở vững chắc tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh đã đề ra trong 5 năm tới”.

Cũng trong chương trình Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước đã phát động ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung.

Dịp này, Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai đã biểu diễn chương trình nghệ thuật gồm 6 tiết mục chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Chương trình Hội nghị đã được phát sóng trực tiếp trên Đài PT-TH Đồng Nai.

Tin: My Ny; Ảnh: Huy Anh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202010/bao-cao-ket-qua-dai-hoi-dang-bo-tinh-lan-thu-xi-3026446/