Báo cáo gây sốc về lao động nữ ở Samsung Việt Nam

Một báo cáo mới được công bố cho thấy, lao động nữ làm việc tại các nhà máy Samsung Việt Nam đang đối mặt hàng loạt vấn đề về sức khỏe, như giảm thị lực, chảy máu mũi, phù chân, xương khớp. Đặc biệt, hiện tượng sảy thai được xem là rất 'bình thường' với lao động nữ làm ở đây.

Lao động nữ làm việc tại nhà máy Samsung phản ánh gặp nhiều vấn đề về sức khỏe

IPEN – một tổ chức phi chính phủ có văn phòng tại Thụy Điển, cùng Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong phát triển (CGFED) vừa đưa ra một báo cáo chưa từng có về sức khỏe của lao động nữ tại các nhà máy của Samsung Việt Nam.

Theo đó, đơn vị nghiên cứu đã trực tiếp phỏng vấn một số lao động đang làm việc cho Samsung, kết quả được đơn vị nghiên cứu đánh giá là lần đầu tiên có, bởi Samsung rất bí mật các thông tin về điều kiện lao động. Do đó, báo cáo đã cấp một cái nhìn hiếm hoi về cuộc sống trên sàn nhà máy Samsung.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, Việt Nam đã chú trọng các tiêu chuẩn với sản phẩm nhưng chưa có quy định cụ thể về an toàn nơi làm việc, bảo vệ sức khỏe người lao động. Khoảng 80% lao động tại Samsung là nữ, và làm ở những vị trí thấp nhất trong dây chuyền sản xuất.

Người lao động làm việc cho Samsung được ký hợp đồng lao động, nhưng họ không được công ty cho giữ bản hợp đồng nào, điều này trái quy định pháp luật Việt Nam. Họ phải làm thêm giờ, tăng ca thường xuyên, bất kể ngày hay đêm, kể cả cuối tuần. Với thời gian làm liên tục lên tới 4 ngày, đứng suốt từ 8 tới 12 tiếng đồng hồ.

Trong khi môi trường làm việc khá ồn ào, nên người lao động nói họ gặp các triệu chứng phổ biến như giảm thị lực, chảy máu mũi, phù chân, biến đổi sắc mặt, đau bụng, xương và khớp.

Đặc biệt, lao động có thai cũng phải đứng trong suốt thời gian làm việc, ít người dám nghỉ vì sợ Samsung xử phạt vì nghỉ quá thời gian cho phép. Đặc biệt, Samsung quản lý rất chặt thời gian của người lao động, tới mức đi vệ sinh cũng phải xin “thẻ đi vệ sinh”. Nhiều lao động cảm thấy chóng mặt, ngất xỉu tại nơi làm việc, thậm chí sẩy thai, nhưng họ xem đó là “điều bình thường”.

Công việc trong nhà máy sản xuất điện thoại bao gồm các công đoạn sử dụng tới sơn, mực và chất tẩy rửa chứa nhiều hóa chất. Trên thực tế các quá trình như gia nhiệt, phun, phủ kim loại, in laser và cắt, tất cả đều có khả năng lây nhiễm hóa chất.

Được biết, 50% điện thoại của Samsung là sản xuất ở Việt Nam, với 2 nhà máy chính tại Bắc Ninh và Thái Nguyên.

Sau khi có thông tin này, PV Tiền Phong đã liên hệ, gửi email tới Samsung Việt Nam nhưng chưa có hồi âm.

Hiện Bộ LĐ-TB&XH đã biết có báo cáo trên, và dự kiến sẽ làm việc với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) để thảo luận về báo cáo trên.

Lê Hữu Việt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/bao-cao-gay-soc-ve-lao-dong-nu-o-samsung-viet-nam-1211000.tpo