Báo cáo của Liên Hợp Quốc về số lượng không ngờ các chiến binh IS

Theo một báo cáo mới của các chuyên gia Liên Hợp Quốc được công bố ngày 14/8, hiện tại có khoảng 30.000 thành viên IS đang hoạt động tại Iraq và Syria, dù tổ chức khủng bố này hầu như đã mất toàn bộ các vùng lãnh thổ đã giành được trong vài năm qua.

Báo cáo trên của Liên Hợp Quốc đã phân tích sự hiện diện của các tổ chức khủng bố khét tiếng như Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và al-Qaeda ở một số vùng khác nhau gồm Đông Nam Á, Trung và Nam Á, châu Âu, Đông Phi, Bắc Phi và bán đảo Arab.

Các tay súng thánh chiến IS.

Ở Bắc Phi, Libya được cho là nơi trú ẩn của khoảng 3.000 đến 4.000 chiến binh IS và được dự đoán là địa điểm mà al-Qaeda sẽ trỗi dậy trong thời gian tới. Trong khi đó, Ai Cập được cho là nơi ẩn náu của khoảng 1.000 chiến binh IS.

Báo cáo trên không nêu rõ số liệu tại Tây Phi, nhưng lưu ý sự hiện diện của cả IS và al-Qaeda ở vùng này. Tương tự, tại Đông Phi, cả hai nhóm trên đều có mặt nhưng tổ chức al-Shabab, một nhánh của al-Qaeda, lại chiếm ưu thế hơn, trong khi IS hầu như không có quyền lực gì.

Al-Qaeda cũng chiếm ưu thế ở bán đảo Arab, trong khi Yemen là “ổ” lớn của các tay súng cực đoan thuộc nhóm này, hình thành nên một nhóm nhỏ chân rết mang tên AQAP. AQAP, giống như Saudi và Mỹ, chiến đấu chống lại phong trào Houthi của Yemen ở phía Bắc với lực lượng khoảng 6.000 đến 7.000 người. IS chỉ có vài trăm chiến binh ở đây.

Còn ở Syria và Iraq, theo ước tính có khoảng 30.000 tay súng IS đang hoạt động, dù nhiều phần tử cực đoan được cho là vẫn đang giấu mình hoặc ẩn náu dưới những thông tin giả. Báo cáo không nhắc tới các nhánh của Al-Qaeda ở Syria, những thành phần đang chiến đấu chống lại quân Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong nhiều năm qua.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bao-cao-cua-lien-hop-quoc-ve-so-luong-khong-ngo-cac-chien-binh-is-a382108.html