Báo cáo chính thức về máy bay mất tích MH370 sẽ được công bố ngày 30/7

Ngày 30/7, Malaysia sẽ đưa ra báo cáo điều tra chính thức về vụ mất tích của chuyến bay MH370, Bộ trưởng Giao thông nước này cho biết.

Tấm bảng ghi lời nhắn gửi tới các hành khách có mặt trên chiếc MH370 mất tích, trong sự kiện tưởng nhớ hàng năm lần thứ tư tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 3/3. Ảnh: REUTERS

Vào tháng 5, Malaysia đã kêu gọi tài trợ và bắt đâu cuộc tìm kiếm chiếc MH370 – chiếc máy bay biến mất với 239 hành khách trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh vào ngày 8/3/2014.

Ngày 30/7, tại trụ sở bộ giao thông Malaysia, nhóm điều tra sẽ công bố báo cáo cho gia đình những hành khách và phi hành đoàn có mặt trên chuyến bay MH370, Bộ trưởng Anthony Loke ngày 20/7 cho biết.

“Mỗi một từ được nhóm điều tra ghi lại sẽ đều được viết trong báo cáo này. Chúng tôi cam kết sự minh bạch trong báo cáo. Nó sẽ được giữ trọn vẹn, không chỉnh sửa, bổ sung, hay cắt bớt", ông Anthony Loke nói với các phóng viên và cho biết thêm rằng một cuộc họp báo sẽ diễn ra sau cuộc họp kín với gia đình các nạn nhân.

Báo cáo sau đó sẽ được đăng tải lên mạng, với các bản cứng (in giấy) được gửi tới các gia đình và các kênh truyền thông uy tín. "Toàn bộ cộng đồng quốc tế sẽ có quyền đọc báo cáo", ông Anthony Loke nói.

Trước đó, tổ chức Voice 370, nhóm đại diện cho gia đình các nạn nhân trên chuyến bay mất tích bí ẩn, đã kêu gọi chính phủ Malaysia sớm công bố báo cáo về chuyến bay.

Các dấu vết duy nhất từng được tìm thấy là 3 mảnh vỡ của cánh máy bay, dạt vào bờ biển một số đảo trên Ấn Độ Dương.

Việc tìm kiếm MH370 bị dừng lại vào ngày 29/5, kết thúc cuộc tìm kiếm 112.000 km vuông ở phía nam biển Ấn Độ trong vòng 3 tháng, do không phát hiện được điều gì mới.

Thủ tướng Mahathir Mohamad nói Malaysia sẽ xem xét việc tiếp tục tìm kiếm nếu những manh mối mới được đưa ra ánh sáng.

NGUYỄN QUỲNH (Theo Reuters)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/bao-cao-chinh-thuc-ve-may-bay-mat-tich-mh370-se-duoc-cong-bo-ngay-307-a237127.html