'Hô biến' vé số trật thành trúng giải đặc biệt!

Ngày 30-10, tại văn phòng đại diện (VPĐD) vé số kiến thiết Quảng Nam đóng tại số 10B-Ngô Gia Tự (TP Huế, TT-Huế), có một thanh niên đưa tờ vé số có dãy số giải đặc biệt 728106 được mở thưởng ngày 10-10-2017 của Cty XSKT Quảng Nam đến yêu cầu nhận thưởng. Cầm tấm vé này trên tay, nhân viên văn phòng phát hiện có nhiều điểm nghi vấn, các chữ số có dấu hiệu tẩy xóa, cắt dán.

Ngày 30-10, tại văn phòng đại diện (VPĐD) vé số kiến thiết Quảng Nam đóng tại số 10B-Ngô Gia Tự (TP Huế, TT-Huế), có một thanh niên đưa tờ vé số có dãy số giải đặc biệt 728106 được mở thưởng ngày 10-10-2017 của Cty XSKT Quảng Nam đến yêu cầu nhận thưởng. Cầm tấm vé này trên tay, nhân viên văn phòng phát hiện có nhiều điểm nghi vấn, các chữ số có dấu hiệu tẩy xóa, cắt dán.

Vũ Minh Đức

Vũ Minh Đức

Đồng thời, qua kiểm tra trên hệ thống, nhân viên VPĐD phát hiện giải thưởng này đã có người trúng và lĩnh thưởng từ nhiều ngày trước. Thế nhưng, vị khách này vẫn khẳng định mình là chủ nhân đã trúng giải đặc biệt nhưng do thời gian qua bận việc nên chưa đến nhận… Xác định đây là đối tượng có dấu hiệu lừa đảo nên nhân viên VPĐD nhanh chóng báo tin cho cơ quan CA.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CATP Huế nhanh chóng có mặt, tạm giữ đối tượng và đưa về trụ sở cơ quan CA làm rõ. Tại đây, đối tượng tên Vũ Minh Đức (1986, trú Q. Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Qua điều tra ban đầu, cơ quan CA xác định, Đức đã có hành vi làm giả vé số kiến thiết trúng thưởng giải đặc biệt với số tiền 2 tỷ đồng nên đã ra quyết định tạm giữ hình sự. CQĐT cho biết, Đức sinh sống tại TP Hải Phòng nhưng khai do không có việc làm nên thời gian gần đây đã vào TP Huế thuê trọ trên đường Hàm Nghi và xin đi làm nghề thợ sơn.

Trong thời gian ở trọ tại Huế, Đức có mua tờ vé số và sau khi dò đã biết trật nhưng vẫn cố tình giữ lại. Với ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đức sử dụng tấm vé số đã dò có kết quả trật đưa ra Hải Phòng rồi sử dụng kỹ thuật cắt dán và scan để biến thành vé số trúng giải đặc biệt. Sau khi “hô biến” tờ vé số trật thành vé số trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng một cách tinh vi, Đức cất giữ cẩn thận rồi nhanh chóng bắt xe quay trở vào Huế. Đến ngày 30-10, Đức cầm tờ vé số này đến VPĐD Cty XSKT Quảng Nam tại TP Huế đòi lĩnh thưởng thì bị phát hiện, bắt giữ.

Theo cơ quan CA, Vũ Minh Đức khai nhận, có lần lên mạng và biết được cách tẩy xóa, cắt dán vé số trật thành vé số trúng các giải thưởng nên đã làm theo. Nói về lý do làm giả vé số trúng giải đặc biệt, Đức khai nhận, do muốn có một số tiền lớn nên mới “liều ăn nhiều”. Hiện CQĐT đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Vũ Minh Đức về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua vụ án này, cơ quan CA khuyến cáo, ngoài các nhân viên VPĐD nắm được nghiệp vụ tẩy xóa vé số thì các đại lý và nhất là những người bán vé số dạo cần nâng cao cảnh giác trong việc đổi giải thưởng cho khách hàng. Bởi, thực tế hành vi biến vé số trật thành vé số trúng thưởng đã từng xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_174568_-ho-bie-n-ve-so-tra-t-tha-nh-tru-ng-gia-i-da-c-bie-t-.aspx