Báo Cần Thơ trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Chiều 25-10-2018, Báo Cần Thơ kết hợp với Ban Giám hiệu Trường THCS Lê Bình tổ chức Chương trình 'Tiếp sức đến trường' trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn quận Cái Răng. Ông Thạch Khên, Phó Tổng Biên tập Báo Cần Thơ; ông Trần Tài Phát, Phòng GD-ĐT quận Cái Răng; bà Trần Thị Hạnh, Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển đầu tư xây dựng Vĩnh Phát và ông Huỳnh Quang Mẫn, Phó hiệu trưởng Trường THCS Lê Bình cùng tham dự.

 Bà Trần Thị Hạnh, Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Vĩnh Phát và ông Thạch Khên, Phó Tổng Biên tập Báo Cần Thơ trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó ở Trường THCS Lê Bình

Bà Trần Thị Hạnh, Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Vĩnh Phát và ông Thạch Khên, Phó Tổng Biên tập Báo Cần Thơ trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó ở Trường THCS Lê Bình

Tại đây, chương trình đã trao 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó ở Trường THCS Lê Bình và Trường Tiểu học Ba Láng, quận Cái Răng. Mỗi suất học bổng 1 triệu đồng do Công ty cổ phần Phát triển đầu tư xây dựng Vĩnh Phát tài trợ. Thời gian qua, lãnh đạo Công ty cổ phần Phát triển đầu tư xây dựng Vĩnh Phát thường xuyên phối hợp với chính quyền các địa phương thực hiện nhiều hoạt động xã hội từ thiện, như: xây dựng cầu đường, trao học sinh, thăm hỏi, tặng quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Võ Thành Nhân, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Vĩnh Phát (bìa phải) và ông Trần Tài Phát, Chuyên viên Phòng GD-ĐT quận Cái Răng trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó ở Trường THCS Lê Bình

Đây là một trong những hoạt động thực hiện mô hình “Dân vận khéo” về an sinh xã hội do Báo Cần Thơ vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố đồng hành cùng 8 năm qua. Trong 9 tháng năm 2018, toàn Đảng bộ Báo Cần Thơ đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm thực hiện 2 Căn nhà nhân ái (40 triệu đồng/căn), trao 85 chiếc xe đạp (1,2 triệu đồng/chiếc), 110 suất học bổng (mỗi suất từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng) và 7.000 quyển tập. Trong Chương trình hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên mồ côi, nghèo, hiếu học, toàn Đảng bộ nhận hỗ trợ 7 trẻ mồ côi, nghèo (mỗi tháng từ 400.000 đồng đến 700.000 đồng)… Tổng trị giá các chương trình an sinh trên 867 triệu đồng.

Xuân Đào

Nguồn Cần Thơ: http://baocantho.com.vn/bao-can-tho-trao-hoc-bong-cho-hoc-sinh-ngheo-vuot-kho-a103106.html