Báo Bảo vệ pháp luật thành lập Chi bộ Đảng Cơ quan đại diện miền Trung và Tây Nguyên

Sáng 28/5, tại Đà Nẵng, đồng chí Phan Thị Kim Hoa – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Báo Bảo vệ pháp luật vừa công bố và trao quyết định thành lập Chi bộ Đảng Cơ quan đại diện (CQĐD) miền Trung và Tây Nguyên.

Tham dự buổi công bố và trao quyết định này còn có đồng chí Vũ Mạnh Hà – Phó Tổng biên tập Báo Bảo vệ pháp luật cùng các đồng chí đảng viên thuộc Chi bộ Đảng CQĐD miền Trung và Tây Nguyên Báo Bảo vệ pháp luật.

Chi bộ Đảng CQĐD miền Trung và Tây Nguyên báo Bảo vệ pháp luật được thành lập theo Quyết định số 05/QĐ/ĐUT5 ngày 24/5/2109 của Đảng bộ Báo Bảo vệ pháp luật. Chi bộ Đảng CQĐD miền Trung và Tây Nguyên báo Bảo vệ pháp luật (gọi tắt là Chi bộ 3) là một trong những Chi bộ cơ quan thuộc Đảng ủy báo Bảo vệ pháp luật. Đồng chí Bùi Bá Thanh – Phó trưởng CQĐD miền Trung và Tây Nguyên được chỉ định giữ chức Bí thư Chi bộ Đảng Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2017 -2020.

Chi bộ Chi bộ 3 hiện nay có 4 Đảng viên, được phát triển từ Tổ Đảng CQĐD miền Trung và Tây Nguyên báo Bảo vệ pháp luật. Trước đó, Tổ Đảng CQĐD miền Trung và Tây Nguyên báo Bảo vệ pháp luật được thành lập theo Quyết định số 06-QĐ/CB ngày 10/4/2018.

Đồng chí Phan Thị Kim Hoa - Phó Bí thư Đảng ủy báo Bảo vệ pháp luật trao Quyết định cho đồng chí Bùi Bá Thanh - Phó trưởng CQĐD miền Trung và Tây Nguyên

Đồng chí Phan Thị Kim Hoa - Phó Bí thư Đảng ủy báo Bảo vệ pháp luật trao Quyết định cho đồng chí Bùi Bá Thanh - Phó trưởng CQĐD miền Trung và Tây Nguyên

Cũng trong ngày 28/5, đồng chí Phan Thị Kim Hoa - Phó tổng biên tập báo Bảo vệ pháp luật thừa ủy quyền của đồng chí Tổng biên tập báo Bảo vệ pháp luật công bố quyết định về việc phân công cán bộ Phụ trách CQĐD miền Trung và Tây Nguyên Báo Bảo vệ pháp luật.

Theo đó, đồng chí Vũ Mạnh Hà - Phó Tổng biên tập Bảo vệ pháp luật được giao phụ trách Phòng báo Bảo vệ pháp luật điện tử CQĐD miền Trung và Tây Nguyên kể từ ngày 20/5/2019.

CQĐD miền Trung Tây Nguyên báo BVPL trong ngày ra mắt Chi bộ Đảng

Thời gian qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất cũng như là lực lượng phóng viên cộng tác viên còn mỏng, nhưng trong những năm gần đây tập thể CQĐD miền Trung và Tây Nguyên đã hoàn thành các chỉ tiêu được Ban biên tập báo Bảo vệ pháp luật giao. Số lượng tin bài do phóng viên, cộng tác viên CQĐD miền Trung và Tây Nguyên thực hiện từ đầu năm 2019 đạt 130% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có nhiều tuyến bài điều tra công phu, có chất lượng được bạn đọc hoan nghênh.

Cũng trong những năm vừa qua, nhiều phóng viên của CQĐD miền Trung và Tây Nguyên đã được trao nhiều giải thưởng báo chí của Trung ương và địa phương.

Xuân Nha

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/bao-bao-ve-phap-luat-thanh-lap-chi-bo-dang-co-quan-dai-dien-mien-trung-va-tay-nguyen-70499.html