Báo Bảo vệ pháp luật cần phối hợp chặt chẽ với VKSND tỉnh Bắc Ninh để tổ chức thành công Giải thể thao ngành KSND

Chào mừng 59 năm Ngày thành lập Viện Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2019), Viện trưởng VKSND tối cao quyết định giao cho Báo Bảo vệ pháp luật tổ chức Giải Thể thao ngành Kiểm sát nhân dân 'Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ IX' năm 2019 (diễn ra từ ngày 19 đến 20/7 tại thành phố Bắc Ninh). Nhân dịp này, Báo Bảo vệ pháp luật có cuộc trò chuyện với đồng chí Bùi Mạnh Cường - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao về các vấn đề liên quan đến nội dung của Giải.

PV: Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao có thể cho biết, mục đích và ý nghĩa của Giải Thể thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ IX” năm 2019?

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Bùi Mạnh Cường: Như các đồng chí đã biết, sức khỏe là vấn đề quan trọng nhất của mỗi con người, có sức khỏe mới tạo ra trí lực để làm việc. Để tiếp tục thực hiện các Cuộc vận động: “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, trong những năm qua, các đơn vị trong toàn Ngành luôn phát động phong trào thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong ngành góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, để phát triển sâu rộng phong trào thể dục, thể thao, rèn luyện thể chất, từ năm 2004 đến nay đã tổ chức 8 giải thể thao toàn ngành, từ đó tạo ra một “sân chơi” để các đơn vị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…và năm nay, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tối cao quyết định tổ chức Giải Thể thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ IX” năm 2019 (diễn ra từ ngày 19 đến 20/7 tại TP Bắc Ninh). Giải thể thao lần này sẽ góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ngành KSND, hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2020), xây dựng các nhân tố làm nòng cốt trong phong trào thể dục, thể thao của Viện Kiểm sát các cấp.
Với mục đích quan trọng như vậy, nhưng tinh thần của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tối cao là tổ chức giải thực chất, tiết kiệm và đạt được hiệu quả tốt nhất. Bên cạnh đó, các đoàn, vận động viên tham dự Giải Thể thao với thái độ nghiêm túc nhất, nhất là các vận động viên tham gia tranh tài phải đúng đối tượng, đúng theo quy định của Điều lệ giải, thi đấu hết mình với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng”.

Đồng chí Bùi Mạnh Cường - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai Giải Thể thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ IX” năm 2019.

Đồng chí Bùi Mạnh Cường - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai Giải Thể thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ IX” năm 2019.

PV: Để tiến hành Giải, lãnh đạo VKSND tối cao đã chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiều công việc chuẩn bị từ vấn đề tổ chức đến sắp xếp nhân sự điều hành. Xin đồng chí Phó Viện trưởng chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này?
Phó Viện trưởng VKSND tối cao Bùi Mạnh Cường: Để chuẩn bị cho Giải Thể thao năm nay, trước đó nhiều tháng, cụ thể là vào ngày 16/4, tại Hội nghị triển khai Giải thể thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ IX” năm 2019, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Quyết định số 98/QĐ-VKSTC ngày 28/3/2019 về việc tổ chức Giải thể thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ IX” năm 2019, chào mừng 59 năm thành lập VKSND (26/7/1960-26/7/2019). Theo đó, giao Báo Bảo vệ pháp luật chủ trì, phối hợp với VKSND tỉnh Bắc Ninh và Viện kiểm sát các cấp tổ chức Giải. Giải gồm các môn thi đấu: Cầu lông, bóng bàn và quần vợt.
Theo Quyết định số 99/QĐ-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Giải Thể thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ IX” năm 2019, Ban Chỉ đạo gồm 7 thành viên. Bên cạnh đó, theo Quyết định số 110/QĐ-VKSTC ngày 1/4/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc thành lập Ban Tổ chức Giải Thể thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ IX” năm 2019, Ban Tổ chức gồm 16 thành viên do đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật làm Trưởng ban tổ chức Giải. Cá nhân tôi và lãnh đạo VKSND tối cao đánh giá cao sáng kiến, sự nỗ lực của Báo Bảo vệ pháp luật qua các lần tổ chức giải thể thao, đồng thời, chỉ đạo Báo Bảo vệ pháp luật với vai trò là đơn vị chủ trì cần tiếp thu các ý kiến đóng góp, lưu ý tham khảo ý kiến chuyên gia để hoàn chỉnh Điều lệ Giải.
PV: Đồng chí Phó Viện trưởng có thể chia sẻ cụ thể hơn về những yêu cầu, nhiệm vụ mà lãnh đạo VKSND tối cao đã giao cho Báo Bảo vệ pháp luật – đơn vị chủ trì tổ chức Giải?

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Bùi Mạnh Cường: Ban Chỉ đạo Giải thể thao lần thứ IX đã chỉ đạo Báo Bảo vệ pháp luật cần xây dựng kịch bản, kế hoạch chi tiết, cụ thể về các nội dung, gắn trách nhiệm của từng thành viên, có sự phân công rõ ràng để tổ chức Giải Thể thao ngành Kiểm sát nhân dân - Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ IX đạt kết quả tốt nhất theo đúng Kế hoạch, yêu cầu đề ra. Mặt khác, chúng tôi cũng yêu cầu Báo Bảo vệ pháp luật, các cơ quan báo chí trong Ngành và các trang thông tin điện tử của Viện Kiểm sát các tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giải để mọi người biết và hào hứng tham gia, thực sự tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Ngành hướng tới kỷ niệm 60 ngăm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân.
Cùng với đó, chúng tôi cũng chỉ đạo Báo Bảo vệ pháp luật phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Bắc Ninh, VKSND tỉnh Bắc Ninh, các đơn vị có liên quan thuộc VKSND tối cao (nhất là Văn phòng, Cục Kế hoạch - Tài chính) để tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức Giải.

Trong những ngày tới, trước khi giải thể thao tiến hành khởi tranh, tôi đề nghị, đăng tải các hình ảnh của các giải lần trước, thứ hạng các đoàn, vận động viên và công tác chuẩn bị của các đơn vị… tạo khí thế sôi nổi, hướng về giải thể thao toàn Ngành lần thứ IX. Đồng thời với những nội dung trên, Báo Bảo vệ pháp luật cần xây dựng kế hoạch chuẩn bị để đề xuất lãnh đạo VKSND về giải thể thao, gắn với các hoạt động văn hóa - văn nghệ, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập ngành sẽ được tổ chức vào năm 2020.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí .

Trước khi có nội quy, điều lệ của Giải, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải đã tiến hành họp và đi đến thống nhất các nội dung. Theo đó, đối tượng tham gia Giải phải là cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng từ một năm trở lên đang làm việc trong ngành Kiểm sát. Bên cạnh đó, các vận động viên đã đạt danh hiệu vận động viên cấp I và cấp Kiện tướng tính từ năm 2014 đến nay không thuộc đối tượng tham gia giải này.

Ngoài ra, nhóm tuổi thi đấu dành cho cả 3 môn thi và các nội dung thi, gồm: Nhóm 1: Từ 35 tuổi trở xuống (ngày, tháng, năm sinh tính từ 01/01/1984 trở về sau này); Nhóm 2: Từ 36 tuổi đến 45 tuổi (ngày, tháng, năm sinh tính từ 01/01/1974 đến 31/12/1983); Nhóm 3: Từ 46 tuổi trở lên (ngày, tháng, năm sinh tính từ trước đến 31/12/1973).

Vũ Cảnh (thực hiện)

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/bao-bao-ve-phap-luat-can-phoi-hop-chat-che-voi-vksnd-tinh-bac-ninh-de-to-chuc-thanh-cong-giai-the-thao-nganh-ksnd-72289.html