Báo Anh: Trọng tài đã xử ép ĐT nữ Việt Nam

Tờ Guardian của Anh nhận định ĐT nữ Australia đã nhận được nhiều ưu ái từ trọng tài trong trận lượt đi playoff Olympic 2020 với ĐT nữ Việt Nam.

Ngày 6/3, ĐT nữ Australia đã có chiến thắng dễ dàng 5-0 trước ĐT nữ Việt Nam trong trận lượt đi playoff Olympic 2020. Đây là chiến thắng xứng đáng của đội chủ nhà khi họ ở đẳng cấp cao hơn hẳn thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Cây viết Richard Parkin của tờ Guardian cho rằng trọng tài đã ưu ái cho ĐT nữ Australia trong trận đấu với ĐT nữ Việt Nam. (Ảnh: VFF).

Cây viết Richard Parkin của tờ Guardian cho rằng trọng tài đã ưu ái cho ĐT nữ Australia trong trận đấu với ĐT nữ Việt Nam. (Ảnh: VFF).

Tuy nhiên trong trận đấu này, trọng tài Apbai Naidu người Singapore đã có nhiều tình huống thiên vị hoặc bỏ qua những pha phạm lỗi nguy hiểm của Australia trong khi lại rất khắt khe với những pha va chạm của các cầu thủ Việt Nam. Tình huống dẫn đến quả penalty cùng bàn thua thứ 5 của ĐT nữ Việt Nam cũng là pha bóng không thật sự rõ ràng khi cầu thủ Australia đã ngã ra rất nhanh trong vòng cấm.

Nhận xét về cách cầm còi của trọng tài Apbai Naidu trong trận đấu này, tác giả Richard Parkin của Guardian viết trong phần tường thuật trận đấu: "Có thể nói trọng tài đã bỏ qua nhiều pha bóng tranh chấp đáng lẽ phải thổi phạt của các cầu thủ Australia. Ở phút 84, Logarzo đã dùng cùi chỏ với cầu thủ Việt Nam trong một pha tranh bóng, nếu chính xác, trọng tài cần phải rút thẻ đỏ trong tình huống này".

Những nhận xét của cây viết Richard Parkin về trọng tài trận ĐT nữ Australia và ĐT nữ Việt Nam trên trang Guardian.

Rõ ràng, ĐT nữ Việt Nam thua thiệt những đội bóng mạnh như Australia cả về chuyên môn lẫn một chút "tiểu xảo" để qua mắt trọng tài trên sân, các học trò của HLV Mai Đức Chung sẽ cần thêm nhiều trận đấu như thế này để tiến bộ.

Theo lịch thi đấu, trận lượt về giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Australia sẽ diễn ra vào 18h ngày 11/3 tới trên sân không khán giả ở Cẩm Phả (Quảng Ninh)./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/bao-anh-trong-tai-da-xu-ep-dt-nu-viet-nam-1018696.vov