Báo Anh phóng đại 'hàng chục tàu ngầm Borei Nga' đang phục kích?

Báo chí Anh cho rằng, Nga đang sử dụng nhiều tàu ngầm hạt nhân Borei để đáp trả việc tàu khu trục HMS Defender của nước này từng áp sát bán đảo Crimea.

Nhà báo Sara Grilish trong bài viết trên tờ The Sun của Anh cho biết, hoạt động của các tàu ngầm Nga ở Đại Tây Dương đã gia tăng mạnh, hàng chục tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân chiến lược Dự án 955 Borei đang ở sát lãnh hải Anh.

Nhà báo Sara Grilish trong bài viết trên tờ The Sun của Anh cho biết, hoạt động của các tàu ngầm Nga ở Đại Tây Dương đã gia tăng mạnh, hàng chục tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân chiến lược Dự án 955 Borei đang ở sát lãnh hải Anh.

Ông Grilish nói rõ, tàu ngầm Nga đang lặn sâu ở Biển Na Uy gần biên giới nước Anh. Hàng chục chiếc Borei đang hiện diện ở Đại Tây Dương tại độ sâu lớn. Đồng thời không ai biết nguyên nhân khiến tàu ngầm Nga có mặt ở đây.

Tác giả lưu ý thêm việc các tàu ngầm Dự án 955 thường không lặn sâu hơn 400 mét, mặc dù độ sâu tối đa khi hoạt động của chúng lên tới khoảng 900 mét.

Điều đáng lo ngại nhất của tàu ngầm Borei, theo tác giả đó là chúng có thể mang tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon thế hệ mới, có khả năng đạt tới tốc độ 2,7 km/giây và tầm xa trên 800 km, gần như không thể đánh chặn.

Mặc dù chưa có bằng chứng nào cho thấy vũ khí trên đã sẵn sàng tích hợp trên tàu ngầm lớp Borei, nhưng kể cả với tên lửa Kalibr hiện tại thì sức mạnh của những chiếc Borei vẫn là cực kỳ đáng gờm.

Trong lúc này tại London, diễn biến xung quanh tin tức về tàu ngầm Nga được ghi nhận là đáng báo động. Đầu năm nay, xuất hiện nhiều lo ngại rằng một tàu ngầm tên lửa hành trình của Nga có thể đang tuần tra bờ biển Cornish.

Để đảm bảo an toàn cho hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại đó, một "vòng thép" đã được tạo ra, thậm chí có cả sự góp mặt của tàu sân bay HMS Prince of Wales. Tuy nhiên, tàu ngầm Nga không bao giờ được tìm thấy.

Theo đánh giá của chuyên gia quân sự Bruce Jones, tàu ngầm Nga đang "trêu chọc" NATO, khiến liên minh quân sự này lo lắng. Đồng thời đây là sự đáp trả của Nga sau vụ việc khu trục hạm HMS Defender của Anh tiến sát bán đảo Crimea.

Sự xuất hiện của tàu ngầm hạt nhân ở Đại Tây Dương gần Anh cho thấy người Nga đang chú ý nhiều hơn đến các hoạt động dưới biển sâu, bằng cách che giấu các hành động của hạm đội tàu ngầm, Moskva rõ ràng đang cố gắng thiết lập quyền kiểm soát trên Đại Tây Dương.

Tổng kết, nhà báo Grilishnhấn mạnh rằng tàu ngầm chiến lược của Nga được mệnh danh là phương tiện tác chiến dưới nước nguy hiểm nhất hành tinh.

Trong khi đó ở chiều ngược lại, Cựu tư lệnh Hạm đội Baltic của Liên bang Nga - Đô đốc Vladimir Valuev nhấn mạnh rằng hiện tại chỉ có 4 tàu ngầm thuộc dự án này phục vụ trong biên chế Hải quân Nga.

Chính vì vậy tuyên bố từ báo chí Anh cho rằng có tới hàng chục tàu ngầm Borei đang ở dưới đáy Đại Tây Dương chỉ là sự phóng đại hoặc họ đang nhầm lẫn với một loại tàu ngầm nào khác.

Về độ sâu hoạt động của tàu ngầm, Đô đốc Valuev nói tiếp: "Một cái gì đó mà họ tưởng tượng, tôi không nghĩ những chiếc Borei đang thực thi hoạt động bí mật, người Anh đang nghĩ về một cái gì đó phi thực tế".

Đô đốc Valuev nói thêm về tàu ngầm Komsomolets được chế tạo tại Liên Xô có khả năng lặn tới 1 km, độ sâu được coi là không thể tiếp cận với ngư lôi. Nếu Nga triển khai phương tiện như vậy vào lúc này, chúng sẽ là bất khả xâm phạm.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-bao-anh-phong-dai-hang-chuc-tau-ngam-borei-nga-dang-phuc-kich-post475485.antd