Bảo Anh bị stress sau khi hóa thân vào nhân vật Camy trong phim 'Bẫy ngọt ngào'

Vào chiều ngày 4/4 tại Toong đã diễn ra buột buổi TALKSHOW do Xinê House và Toong tổ chức với chuỗi series Sunday Talk. Sunday Talk tuần nay sẽ trở lại với chủ đề Phim Đầu Tay, khám phá hành trình thực hiện bộ phim điện ảnh đầu tiên của các đạo diễn trẻ.

Khán giả từng biết đến Đinh Hà Uyên Thư qua các sản phẩm MV âm nhạc, và giờ đây là phim điện ảnh đầu tay "Bẫy ngọt ngào". Đồng hành cùng Đinh Hà Uyên Thư sẽ là ê-kíp của "Bẫy ngọt ngào" gồm Nhà sản xuất Phạm Trần Bảo Quyên và nữ diễn viên Bảo Anh.

Khán giản đã quá quen thuộc với Bảo Anh là một ca sĩ đa dạng ở các thể loại nhạc từ Pop đến dance. Trong buổi TALKSHOW lần này thì nữ ca sĩ Bảo Anh đã có chia sẻ rất chân thực về quá trình tham gia bộ phim lần này.

Dự án là phim điện ảnh đầu tiên Bảo Anh đóng chính. Ban đầu, khi được mời, cô ngần ngại vì các phim trước chỉ đóng vai phụ, chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Cô nhận lời vì mối quan hệ thân thiết với đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư và dàn diễn viên: Minh Hằng, Quốc Trường, Diệu Nhi, Thuận Nguyễn...

Ảnh cắt từ Trailer phim "Bẫy ngọt ngào"

Ảnh cắt từ Trailer phim "Bẫy ngọt ngào"

Bảo Anh đã chuẩn bị vai diễn Camy này như thế nào?

Bảo Anh là một ca sĩ, khi đóng một MV ca nhạc nào đó mà khi off đoàn thì sẽ thoát khỏi vai diễn đó liền. Nhưng khi tham gia phim điện ảnh, Bảo Anh nhiều lần cảm thấy hoang mang và quá mệt mỏi, tại sao lại có một người lại sống cuộc đời như vậy. Khi mà đọc xong kịch bản thì dường như mình bị ức chế và đồng cảm với nhân vật mà mình thủ vai. Khi mà đóng vai này thì có chết chứ sống không nổi vì nhân vật quá đáng sợ. Đúng là đóng bộ phim này như là Bảo Anh bị stress một phần là mình đồng cảm và một phần là bị ức chế. Thì mọi sự chuẩn bị về tâm lý nhân vật thì đã chuẩn bị rất kĩ rồi nhưng khi ra hiện trường thì nó hoàn toàn khác với những gì mình đã chuẩn bị trước đó rồi.

Vai diễn Camy là một vai rất nặng về tâm lý, bên cạnh sự chỉ đạo của đạo diễn thì Bảo Anh cần làm gì để hiểu thêm về nhân vật trong bộ phim lần này?

Vì khi quay một bộ phim điện ảnh thì nó có rất nhiều cảnh quay và những cảnh quay nó không thể xuyên suốt mạch phim. Thì cái việc mà nhớ điểm cuối của cảnh này thì là điểm bắt đầu cho phân đoạn kế tiếp. Nên cái này đã làm cho Bảo Anh rất bất ngờ, vì chưa bao giờ làm chuyện như thế này cả. Bảo Anh rất tin tưởng đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư.

Bảo Anh chia sẻ thêm về lý do quyết định ký phim này cùng với đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư:

Khi Bảo Anh nhận lời mời của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư và điều cuối cùng khiến Bảo Anh kí cái hợp đồng là Bảo Anh nghĩ: “Nếu như mình đóng một cái phim mà nhân vật đó là tấm gương để mọi người noi theo thì tốt, nhưng nếu mình đóng một bộ phim mà nhân vật đó khiến cho khán giả nhìn vào đó rút ra được kinh nghiệm cho bản thân và không để bản thân rơi vào trường hợp đó thì nó cũng tốt”.

Nữ diễn viên cho biết đồng cảm với nhân vật chính nhờ có trải nghiệm tương tự. Thuở bé, cô từng chứng kiến mẹ bị bạo hành nên thấu hiểu nỗi đau của phụ nữ trong bi kịch hôn nhân. "Sau khi phim đóng máy, suốt một tháng, tôi phải nghỉ ngơi, ngừng ca hát vì vẫn chưa thoát vai", Bảo Anh chia sẻ.

“Bẫy ngọt ngào” thông báo bộ phim sẽ khởi chiếu ngày 14/5/2021, thay vì ngày 16/4/2021 như đã ấn định trước đó.

TH: Nhật Bình

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/bao-anh-bi-stress-sau-khi-hoa-than-vao-nhan-vat-camy-trong-phim-bay-ngot-ngao-19182/