Báo án giả, bị phạt thật!

Hành vi báo án giả làm mất thời gian của cơ quan CA đều bị xử phạt nghiêm minh.

Vì trót ăn chơi, T.C.Đ (1991, trú xã Bình Minh, H. Thăng Bình, Quảng Nam) “dính” vào một khoản nợ nhưng không có khả năng trả. Nhiều lần bị chủ nợ đòi tiền nên Đ. lang thang khắp nơi lánh nợ. Không chấp nhận cuộc sống mất tự do như vậy, Đ. quyết định tìm cách xóa nợ.

Đ. điều khiển xe vào TP Tam Kỳ rồi bán xe với giá 32,5 triệu đồng, sau đó, chuyển vào tài khoản cá nhân 17 triệu đồng, mua 1 ĐTDĐ hơn 3,3 triệu đồng, còn lại Đ. thanh toán nợ nần. Tiếp tục ăn chơi, đến 22 giờ, Đ. đón taxi về nhà ngủ. Trước khi vào nhà, Đ. không quên vứt ví tiền của mình sang phần đất nhà hàng xóm. Đến sáng hôm sau, để tránh việc người nhà truy hỏi về chiếc xe máy. Đ. gọi điện trình báo CA xã Bình Minh và CAH Thăng Bình về việc gia đình bị mất trộm xe máy Exciter và 600 nghìn đồng. Theo lời khai của Đ. và ông T.C.T (cha ruột Đ.), tối hôm trước, sau khi điều khiển xe máy đi chơi với bạn, Đ. trở về và để xe ở nhà dưới như thường lệ. Khi ngủ dậy ông T. tá hỏa khi không thấy chiếc xe trong nhà. Ngoài mất xe máy, chiếc ví tiền của Đ. cũng “bốc hơi”. Cả gia đình tìm kiếm xung quanh thì phát hiện chiếc ví nằm ở phần đất nhà hàng xóm. Tuy nhiên, 600 nghìn đồng Đ. để trong ví không cánh mà bay. Nhận thông tin, CAH Thăng Bình triển khai lực lượng xác minh. Quá trình điều tra, các điều tra viên nhanh chóng phát hiện những tình tiết mâu thuẫn trong lời khai của Đ. và tại hiện trường. Biết đây là “vở kịch” do Đ. dựng lên nên các điều tra viên tập trung đấu tranh với Đ. Cuối cùng, Đ. đành phải khai nhận toàn bộ sự việc. Sau đó, CAH Thăng Bình đã lập biên bản, xử phạt hành chính đối với Đ. về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan CA.

Còn ông N.V.H (trú xã Bình Quý) cũng đến CAH Thăng Bình “diễn” rằng mình bị kẻ gian trộm mất 8,5 triệu đồng trong đêm. Ông H. còn kể rằng đối tượng trộm cắp rất chuyên nghiệp, thực hiện hành vi chỉ trong thời gian ngắn dù tài sản ông cất giấu rất kỹ. Qua đấu tranh, CAH Thăng Bình đã vạch trần vai “đạo diễn” của ông H. Tại CQĐT, H. khai nhận để có tiền chi tiêu cá nhân nên đã tự ý lấy tiền của gia đình, sợ bị người thân truy hỏi nên H. dựng hiện trường giả và hô hoán bị trộm... Đại tá, Trần Văn Xuân, Trưởng CAH Thăng Bình cho hay, hành vi báo án giả của một số đối tượng làm mất nhiều thời gian của cơ quan điều tra, ảnh hưởng đến quá trình khám phá những vụ án khác xảy ra trên địa bàn. Vì thế, với những trường hợp này đều bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh.

Phi Nông

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_193270_.aspx