Bão Aere cách quần đảo Hoàng Sa 680 km

Tính đến 10h ngày 8/10, vị trí tâm bão Aere cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680km về phía Đông Bắc. Dự kiến, trong 24 – 48h tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5km.

Vị trí và dự báo đường đi của cơn bão số 6. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

Theo tin cập nhật từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, bão số 6, có tên là Aere hầu như ít di chuyển trong 3 giờ qua.

Tính đến 10h hôm nay (8/10), vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 11-12.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 3-5km. Đến 10h ngày 09/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 730km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 11-12. Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 8 trở lên): phía Bắc Vĩ tuyến 200N và phía Đông Kinh tuyến 1150E.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh, rủ ro thiên tai ở cấp 3.

Trong 24 – 48h tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5km.

Đến 10h ngày 10/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 10-11. Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 8 trở lên): phía Bắc Vĩ tuyến 200N và phía Đông Kinh tuyến 1140E.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh, rủi ro thiên tai ở cấp độ 3.

Trong 48 – 72h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.

Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa tây nam, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông kèm gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1.5-2.5 mét. Rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Tú Oanh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/bao-aere-cach-quan-dao-hoang-sa-680-km-1059845.tpo