Bão 12 đi qua hơn 1 tháng, thiệt hại cây trồng vẫn chưa dừng lại

Hơn một tháng sau bão số 12, bà con nông dân xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên) càng lúc càng thấy bị thiệt hại nhiều hơn ở những vườn tiêu, hoa quả dự định bán vào dịp tết 2018.

Đến thời điểm này, người dân Sơn Thành Tây đã hoàn thành việc dựng lại trụ tiêu ngã đổ, dọn dẹp vườn tược. Ông Nguyễn Lợi có 700 trụ tiêu, nói: "Hầu hết vườn tiêu không còn bông trái, lá rụng xơ xác. Bây giờ vườn tiêu bắt đầu có hiện tượng chết dần từng bụi do đứt rễ, dây tiêu bị kéo giãn và tuyến trùng xâm nhập chỗ rễ bị tổn thương. Đến mùa nắng năm sau, chắc không còn trụ tiêu nào nữa...”.

Một nông dân Sơn Thành Tây bên vườn tiêu đang chết dần sau bão 12. Ảnh: Phi Hùng

Sau khi bão tan, nhiều cơ quan đoàn thể, hội đã tích cực tham gia hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả, ước tính mức thiệt hại cây trồng nhưng chỉ mới thống kê được phần “ngọn”.

Khi phóng viên hỏi có cách nào tính được mức thiệt hại do bão, ông Phùng Quang Đàn - Phó Giám đốc kỹ thuật kế hoạch Công ty VINA cà phê Sơn Thành cho hay: "Không thể đưa ra mức thiệt hại chung trên 1ha hồ tiêu, vì còn chờ khi nắng lên cây tiêu liệu có tiếp tục chết hay không. Tuy nhiên, sẽ phải mất từ 3 - 5 năm vườn tiêu mới phục hồi như cũ; chưa kể có những vườn tiêu phải trồng mới lại hoàn toàn. Riêng chi phí khắc phục ban đầu có thể tính được ở mức 39 triệu đồng/ha, gồm công lao động, phân, thuốc, vật tư khác,... Hiện công ty có 177ha tiêu kinh doanh (tức đang cho trái) và khoảng 70ha tiêu kiến thiết (vừa trồng mới)".

Ngoài nhiều diện tích tiêu vẫn tiếp tục gánh chịu hậu quả sau bão 12, còn có trên 1.000ha hoa màu, cây ăn trái của nông dân Sơn Thành Tây cũng đang tiếp tục bị thiệt hại sau bão. Những cánh đồng ngô ngã rạp mất hạt, sắn đang non bị ngập úng, chuối, đu đủ trốc gốc, gãy đổ hàng loạt... khiến nông dân mất trắng.

Anh Ngô Đức Phú (nông dân Sơn Thành Tây) cho biết: Nhà tôi trồng đu đủ lai xen vào vườn tiêu, tưởng tết năm nay có chắc tiền triệu, vậy mà đu đủ thì đã bị gãy gần hết, số cây còn cũng tiếp tục chết khi nắng lên.

Cây bơ của đất Sơn Thành - vốn được cho là trái ngon nhất nước - cũng gãy cành la liệt (ước tính 50% số cành/cây) hoặc long gốc, mất sức rồi héo dần. Dự đoán mùa bơ tới sản lượng sẽ sụt giảm phân nửa.

Ông Trịnh Lâm Hải - Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây cho biết: “Chính quyền đang đề đạt kế hoạch miễn giảm thuế cho nông dân vào năm nay và kể cả năm tới”.

Nguyễn Phi Hùng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-nong-nghiep/bao-12-di-qua-hon-1-thang-thiet-hai-cay-trong-van-chua-dung-lai-832578.html