Bánh ướt từ thiện tại ngã ba hẻm phố

Vân Hằng

Sáng 27.7, một hộ bán bánh ướt tại ngã ba một con hẻm nhỏ trên đường 2 tháng 4, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) có việc làm rất ý nghĩa. Thay vì bán lấy tiền như thường lệ, hộ này đã cho những người nghèo đến ăn miễn phí (ảnh).

Việc làm từ thiện trên là của ông bà Đinh Xuân Bồng, trú tổ 19, khóm Tây Bắc, P.Vĩnh Hải, TP.Nha Trang, một hộ nghèo quanh năm chỉ sống nhờ vào sạp bánh ướt trên lề đường. Ông bà cho biết dù kiếm được đồng tiền ít ỏi từ bán bánh ướt nhưng mỗi tháng cố tích cóp được hơn 1 triệu đồng để vào ngày rằm phục vụ người nghèo với món bánh ướt của mình. Cách làm từ thiện của một hộ nghèo nhưng giàu lòng nhân ái thật đáng trân trọng.

Vân Hằng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/banh-uot-tu-thien-tai-nga-ba-hem-pho-987752.html