Bánh Trung thu 'ngoại' 3.000 đồng/chiếc, sử dụng... vô thời hạn

Vài năm trước, nhiều nhãn hiệu bánh Trung thu có tiếng nhưng sử dụng nguyên liệu 'bẩn', hay bánh Trung thu không nhãn mác..., thì năm nay, người tiêu dùng hoàn toàn bị 'choáng' trước 'cơn sốt' bánh Trung thu nhập ngoại siêu rẻ có giá… 3.000 đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu

Trước những băn khoăn, lo lắng của người tiêu dùng về chất lượng, giá cả bánh Trung thu tại Hà Nội, Ban chỉ đạo 389 TP Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng Công an và Quản lý thị trường (QLTT) phối hợp với các đơn vị chức năng vào cuộc quyết liệt.

Bánh “ngoại”, giá siêu rẻ

Trước Tết Trung thu cả tháng, hàng loạt các vụ việc bánh Trung thu không đảm bảo chất lượng đã bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý và thu giữ. Trên nhiều con phố ở Thủ đô xuất hiện ngày càng nhiều cửa hàng bán bánh Trung thu. Và một xu hướng mới cũng đã hình thành, phát triển nhanh, đó là mua bán bánh Trung thu qua mạng Internet.

“Bánh nhập ngoại”; “Bánh Đài Loan (Trung Quốc)”… mẫu mã đa dạng và giá cả cũng rẻ bất ngờ, chỉ vài nghìn đồng/chiếc. Theo tìm hiểu, những chiếc bánh “ngoại” giá siêu rẻ này không chỉ được giao bán trên các trang mạng xã hội, mà còn ở cả các cửa hàng tạp hóa vùng ngoại thành Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Tiếp cận các kênh phân phối này, chúng tôi được chào giá 65.000 đồng/kg bánh với khoảng 25 chiếc được đóng gói khá đẹp mắt với rất nhiều vị khác nhau. Không chỉ thế, người bán còn quả quyết loại bánh Trung thu này rất thơm ngon, vị ngọt vừa phải và hơn hết, hạn sử dụng… vô thời hạn. Đáng chú ý loại “Bánh nội địa Đài Loan” được quảng cáo: “Thích mua bao nhiêu cũng có, chỉ cần báo trước một vài ngày và mua số lượng càng lớn giá càng rẻ”.

Phát hiện, thu giữ hàng nghìn chiếc bánh Trung thu nhập lậu

Rộ bánh Trung thu “ngoại” nhập lậu

Theo chỉ huy Phòng Cảnh sát Môi trường, CATP Hà Nội, năm nay rộ lên sản phẩm bánh Trung thu nước ngoài nhập lậu. Các nhà phân phối tìm cách tuồn bánh về Việt Nam và chào bán với giá rất rẻ, và đó chính là loại bánh được bán theo cân. Nhiều người vì hám lời đã tiếp tay và trở thành các đại lý rao bán bánh tràn lan trên mạng xã hội. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, rà soát và nỗ lực bóc từng “mắt xích”, không để các sản phẩm không rõ nguồn gốc tuồn ra thị trường.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo ANTĐ, từ cuối tháng 8 đến nay, liên tiếp các vụ việc vi phạm đã bị phát hiện, xử lý. Ngày 10-9, cơ quan chức năng kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu trên địa bàn huyện Hoài Đức (Hà Nội); qua đó đã phát hiện và xử phạt một cơ sở sản xuất bánh Trung thu với trên 17.000 chiếc bánh không rõ nguồn gốc.

Đội Quản lý thị trường số 24, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra cơ sở chế biến nông sản Huyền Trang (xã La Phù, huyện Hoài Đức), phát hiện 14.000 chiếc bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, không đủ giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ cơ sở là Nguyễn Quang Ninh thừa nhận đã “nhập ngoại” bánh với giá mỗi chiếc từ 2.000-3.000 đồng.

Hai ngày trước đó, Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT Hà Nội phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Môi trường kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh trên đường Ỷ La, phường Dương Nội, quận Hà Đông; phát hiện gần 2.000 chiếc bánh Trung thu do Trung Quốc sản xuất, không có hóa hơn chứng từ.

Chủ số bánh là Nguyễn Tài Dương (SN 1987, trú tại quận Hà Đông), tường trình mua bánh ở biên giới Lạng Sơn và gom trôi nổi trên thị trường với giá 30 triệu đồng. Cá nhân này sau đó đã bị cơ quan QLTT ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 19 triệu đồng và toàn bộ số bánh bị tịch thu, tiêu hủy.

Trước đó, Đội QLTT số 24, Chi cục QLTT Hà Nội kiểm tra cơ sở chế biến nông sản Huyền Trang (xã La Phù, huyện Hoài Đức), phát hiện 14.000 chiếc bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, không đủ giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ cơ sở là Nguyễn Quang Ninh thừa nhận đã “nhập ngoại” bánh với giá mỗi chiếc từ 2.000-3.000 đồng.

Tăng cường kiểm tra, xử lý Mùa Tết Trung thu, các cơ sở sản xuất bánh ở xã La Phù, huyện Hoài Đức - làng nghề kinh doanh sản xuất bánh kẹo lớn của Hà Nội - rất tấp nập, nhộn nhịp. Mỗi ngày, hàng trăm nghìn chiếc bánh được đóng gói, vận chuyển đi tiêu thụ trên cả nước.

Chính vì vậy, để đảm bảo chất lượng của sản phẩm an toàn cho người dân sử dụng, CAH Hoài Đức đã chủ động rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo 389 tiến hành tuyên truyền công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu.

Bánh Trung thu được quảng cáo “nhập ngoại” có giá 3.000 đồng/chiếc

Trung tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế, CAH Hoài Đức cho biết: “Năm nay, hầu hết các cơ sở sản xuất bánh Trung thu truyền thống đã được cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm ngay từ đầu mùa. Cùng với đó, cơ quan chức năng tiến hành ký cam kết với các cơ sở, nêu rõ yêu cầu đảm bảo chất lượng cũng như nguồn gốc của nguyên liệu”. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng huyện Hoài Đức phát hiện, xử lý 7 trường hợp vi phạm liên quan đến nhãn mác hàng hóa; 1 trường hợp kinh doanh hàng lậu là bánh Trung thu, xử phạt vi phạm hành chính hơn 28 triệu đồng…

Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ, đại diện Chi cục QLTT Hà Nội cho hay: “Thời gian này đang là lúc cao điểm hoạt động của các đối tượng kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Lãnh đạo Chi cục QLTT Hà Nội đã chỉ đạo các Đội QLTT địa bàn tăng cường phối hợp cùng lực lượng Công an tập trung kiểm tra các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, bánh kẹo, phụ gia và nguyên liệu làm bánh Trung thu trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng chú trọng kiểm tra các cơ sở kinh doanh các mặt hàng này qua trang web thương mại điện tử, trên mạng xã hội... với tinh thần kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp gian lận thương mại, tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, hàng không có nguồn gốc xuất xứ”.

Được biết từ đầu mùa Trung thu, cơ quan QLTT đã trực tiếp và phối hợp xử lý 22 vụ trên 36 vụ việc kiểm tra, đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý 7 trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Số tiền xử phạt hành chính gần 150 triệu đồng; trị giá hàng hóa vi phạm gần 160 triệu đồng, và gần 25.000 bánh Trung thu các loại bị thu giữ.

Đại diện cơ quan QLTT khuyến cáo, để lựa chọn sản phẩm bánh Trung thu đảm bảo an toàn, chất lượng, người tiêu dùng nên lựa chọn các sản phẩm của các cơ sở kinh doanh, sản xuất cố định, có thương hiệu. Cần quan tâm những thông số trên bao bì như hạn sử dụng, nguyên liệu sản xuất bánh. Đặc biệt, đừng quá dễ dãi với những sản phẩm bánh được quảng cáo “trên trời” trên mạng xã hội.

Linh Nhi

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/banh-trung-thu-ngoai-3000-dong-chiec-su-dung-vo-thoi-han/782250.antd