Bánh phồng tôm Sa Giang sẽ được bán... 400 tỉ đồng

Với mức giá khởi điểm 111.700 đồng cho một cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (SGC), Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) có khả năng thu về 398,3 tỉ đồng, sau quyết định thoái toàn bộ vốn tại đây.

Sa Giang là một công ty hàng đầu về thực phẩm, đặc biệt mạnh về bánh phồng tôm, đóng góp 90% doanh thu. Hiệu quả kinh doanh của Sa Giang khá ổn định, với lợi nhuận bình quân mỗi năm thu về hơn 20 tỉ đồng. Hiện cổ phiếu Sa Giang được giao dịch trên thị trường chứng khoán là 115.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa quyết định thoái toàn bộ 49,89% vốn điều lệ tại Sa Giang, tương đương 3,57 triệu cổ phiếu. Với việc bán trọn gói, và đặc biệt khả năng giữ quyền chi phối tại Sa Giang, khả năng SCIC đem về cho ngân sách lớn hơn con số 400 tỉ đồng.

Sa Giang là một trong 108 công ty sẽ được SCIC thoái vốn trong năm 2019. Trong bản danh sách thoái vốn của SCIC có nhiều công ty tên tuổi, như Vinamilk, Bảo Minh, FPT, Bảo Việt,... Tuy nhiên việc bán cổ phần Vinamilk phải chờ Chính phủ quyết định.

PHƯƠNG MINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/tai-chinh-ngan-hang/banh-phong-tom-sa-giang-se-duoc-ban-400-ti-dong-842478.html