Bangladesh và Myanmar nhất trí thời gian cho người Rohingya hồi hương

Ngày 23-11, Chính phủ Bangladesh thông báo, nước này và Myanmar đã nhất trí bắt đầu công tác hồi hương cho người tị nạn Rohingya trong vòng 2 tháng tới.

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc đàm phán giữa Ngoại trưởng Bangladesh A.H. Mahmood Ali và Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi tại thủ đô Naypyidaw của Myanmar. Bộ Lao động, Nhập cư và Dân số Myanmar nêu rõ, Myanmar sẵn sàng tiếp nhận người Rohingya trở lại sớm nhất có thể sau khi Bangladesh gửi lại cho phía Myanmar các bản đăng ký thông tin cá nhân của người hồi hương.

Thỏa thuận hồi hương nói trên được đưa ra sau khi 2 nước đồng ý thực hiện giải pháp do Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đề xuất với 3 giai đoạn. Từ tháng 8-2017 đến nay, hơn 620.000 người Rohingya đã đổ sang Bangladesh nhằm tránh tình trạng bạo lực xảy ra tại Rakhine. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người sẽ được chấp nhận trở lại Myanmar.

KHÁNH HƯNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/bangladesh-va-myanmar-nhat-tri-thoi-gian-cho-nguoi-rohingya-hoi-huong-484200.html