Bangladesh phải trả bao nhiêu để mua tàu chiến 'sắt vụn' Trung Quốc

Theo nhiều đánh giá hai tàu chiến lớp Type 053H3 mà Bangladesh đã mua từ Trung Quốc có giá ước tính lên tới 120 triệu USD cho mỗi chiếc, và sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hai con tàu này đều trong tình trạng xuống cấp trầm trọng.

Trong tháng 6/2018, Hải quân Bangladesh đã chính thức lên tiếng xác nhận đã đặt mua hai tàu khu trụclớp Type 053H3 đã qua sử dụng từ Trung Quốc. Nguồn ảnh: QQ.

Đây là hai tàu đầu tiên được Trung Quốc đóng theo lớp Type 053H3. Chiếc đầu tiên mang tên Liên Vân Cảng được nhập biên chế hạm đội biển Đông Hải từ năm 1998 và chiếc thứ hai cũng phục vụ trong hạm đội Đông Hải từ năm 1999 mang tên Gia Hưng. Nguồn ảnh: QQ.

Type 053H3 là lớp tàu khu trục mang tên lửa thế hệ hai được Trung Quốc thiết kế từ thập niên 90 của thế kỷ trước. Loại tàu chiến này có độ giãn nước chỉ 2.250 tấn và có chiều dài 112 mét, lườn rộng 12,4 mét kèm theo độ mớm nước 4,3 mét. Nguồn ảnh: QQ.

Các tàu khu trục lớp này được trang bị hỏa lực bao gồm một khẩu hải pháo cỡ nòng 100mm, bốn khẩu pháo nòng đôi loại Type 76A cỡ nòng 37mm kèm theo 8 ống phóng tên lửa chống hạm YJ-83, 8 ống phóng tên lửa HQ-7 và 2x6 ống phóng rocket. Nguồn ảnh: QQ.

Lớp tàu chiến này cũng có khả năng mang theo trực thăng với một nhà chứa trực thăng được đặt ở phía đuôi tàu. Nguồn ảnh: QQ.

Tàu được trang bị tổng cộng 2 động cơ diesel cung cấp 23.600 mã lực cho phép nó di chuyển được với tốc độ tối đa lên tới 28 hải lý/giờ tương đương 52 km/h. Nguồn ảnh: QQ.

Tầm hoạt động tối đa của Type 053H3 lên tới 9300 km ở tốc độ hành trình khoảng 15 hải lý/giờ. Tàu có biên chế thủy thủ đoàn đầy đủ bao gồm 168 người trong đó có 30 sĩ quan chỉ huy. Nguồn ảnh: QQ.

Trước khi bán hai chiếc lớp Type 053H3 cho phía Bangladesh, Hải quân Trung Quốc có trong tay tổng cộng 10 khinh hạm loại này. Tuy nhiên cũng cần nhấn mạnh rằng các tàu này đều đã cũ và xuống cấp sau thời gian dài hoạt động, và để có thể ra khơi trở lại chúng cần phải trải qua quá trình nâng cấp lớn. Nguồn ảnh: QQ.

Hiện tại Hải quân Pakistan cũng đang vận hành bốn chiếc khu trục lớp F-22P Zulfiquar - phiên bản cải tiến sâu của Type 053H3 cũng do hải quân Pakistan nâng cấp. Nguồn ảnh: QQ.

Hiện tại không có thông tin chính xác về cái giá mà Bangladesh phải trả cho hai khu trục hạm hàng "second hand" này. Tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng hai khinh hạm đời cũ đã qua sử dụng này sẽ có giá rất rẻ, chỉ vào khoảng 100 tới 120 triệu USD cho mỗi chiếc. Nguồn ảnh: QQ.

Mời độc giả xem Video: Sức mạnh hỏa lực của hai khinh hạm Type 053H3 được Trung Quốc bán cho hải quân Bangladesh.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/bangladesh-phai-tra-bao-nhieu-de-mua-tau-chien-sat-vun-trung-quoc-1167806.html