Bangkok tuyên chiến với 'mạng nhện' dây điện

Là một trong những tuyến đường chính ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) nhưng đường Wireless (Không dây) lại bị bao phủ một mạng lưới dây điện và dây viễn thông chằng chịt, gây mất an toàn và mỹ quan đô thị. Trước thực trạng này, chính quyền Bangkok tiến hành một cuộc cải cách đô thị bằng cách tháo dỡ các dây điện và chuyển chúng xuống dưới mặt đất.

Theo hãng tin AFP, tuyến đường Wireless là nơi đặt một trong những đài vô tuyến đầu tiên của Thái Lan. Thế nhưng, trái ngược với tên gọi, tuyến đường này bị bao phủ một mạng lưới dây điện và dây viễn thông chằng chịt. Thậm chí, có nhiều búi dây lớn còn được cuộn tròn treo trên cột điện. Ở một chỗ khác, dây điện rơi lòng thòng xuống ngang đầu người, gây khó khăn và nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nhiều du khách nước ngoài khi bắt gặp hình ảnh này đã phải thốt lên rằng, “những đường dây điện ở Bangkok trông chẳng khác gì mỳ spaghetti”. Dù chính quyền Bangkok đã nhận ra sự bất cập này và đưa ra nhiều dự án nhằm tháo gỡ dây điện xuống, song sau nhiều năm, những dự án trên vẫn chỉ nằm trên giấy.

Mọi việc chỉ thay đổi sau chuyến thăm Bangkok của tỷ phú Mỹ Bill Gates năm 2016. Theo AFP, trong lúc đi thăm thủ đô đất nước Chùa Vàng, Bill Gates đã chụp bức ảnh về đường dây điện chằng chịt trên một con phố ở Bangkok rồi đưa lên mạng xã hội facebook. Nhà tỷ phú người Mỹ cho rằng, nguyên nhân của tình trạng này là do những người khai thác lưới điện bất hợp pháp. Dù ông Bill Gates đã xóa bức ảnh trên facebook sau đó nhưng hình ảnh “món spaghetti” dây điện vẫn ám ảnh trong đầu của các nhà lãnh đạo Thái Lan.

 Những “mạng nhện” dây điện trên nhiều tuyến phố ở thủ đô Bangkok sẽ sớm được dỡ bỏ. Ảnh: AFP.

Những “mạng nhện” dây điện trên nhiều tuyến phố ở thủ đô Bangkok sẽ sớm được dỡ bỏ. Ảnh: AFP.

Một cuộc cải cách đô thị tập trung vào việc dọn dẹp “bãi rác” trên không trung ngay sau đó được đưa ra. Theo kế hoạch, toàn bộ dây điện ở trên cao được tháo dỡ và chuyển xuống dưới mặt đất. Chỉ trong thời gian ngắn, những mạng nhện dây điện chằng chịt trước các ngôi nhà trên đường Sukhumvit, con đường xuyên qua những khu cao cấp và các điểm du lịch đã được dọn sạch, bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời giảm nguy cơ mất điện và tạo cảnh quan đô thị đẹp mắt hơn. Sukanya Phuangdech, một người dân 45 tuổi, nhận xét: “Thật tốt khi các đường dây điện bị gỡ bỏ khiến cho thành phố sạch sẽ, gọn gàng và dễ nhìn hơn”.

Cho đến nay, cơ quan chức năng đã cho di dời 1.184 cột điện ra khỏi ba trong số những con đường lớn nhất Bangkok. Dự kiến, trong 5 năm tới, giới chức sẽ tháo dỡ dây điện ở 39 con phố với tổng chiều dài 127km, tái lắp đặt hệ thống dây điện ngầm. Dù nỗ lực lớn, song theo AFP, kế hoạch trên vẫn chỉ là “một giọt nước” bởi hiện còn 3.000km đường dây điện trên không trung đang tồn tại trên các con phố ở thủ đô Bangkok và các vùng lân cận.

Theo tờ Bangkok Post, tháo dỡ “mạng nhện” dây điện nằm trong cuộc cải cách đô thị của chính quyền Thái Lan. Kể từ khi lên cầm quyền năm 2014, chính quyền do quân đội đứng đầu của Thái Lan đã tiến hành một loạt chiến dịch nhằm thiết lập trật tự ở Bangkok, trong đó phải kể đến các chiến dịch dẹp bỏ hoạt động bán hàng rong. Cụ thể, chính quyền Bangkok đã cho xóa sổ các quầy bán đồ ăn đường phố nổi tiếng như pad Thái, xôi xoài, trà sữa, Sang Kaya Fug Tong, Tong Yip, Tong Yord, Foi Tong…. Lý do của lệnh cấm này, theo các nhà chức trách, các quầy bán hàng trên vỉa hè gây cản trở hoạt động của người đi bộ và việc lập lại trật tự đô thị, trả lại vỉa hè thông thoáng, đường phố phong quang sạch đẹp là cần thiết.

Tuy nhiên, không phải người dân Bangkok nào cũng đồng tình với quyết định của chính quyền thành phố. Họ cho rằng, những xe đẩy hàng rong hay những quán ăn vỉa hè và cả sự “mất trật tự” trên đường phố là nét “đặc trưng” thu hút khách du lịch quốc tế quay lại xứ Chùa Vàng, đồng thời đây còn là nơi mưu sinh của hàng trăm nghìn người dân có thu nhập thấp. Tuy nhiên, sau một thời gian áp dụng quy định mới, người dân dần dần hiểu và ủng hộ các chính sách, quy định mới của chính quyền. Đó cũng là lý do khiến kế hoạch tháo dỡ “mạng nhện” dây điện trên không trung nhận được sự ủng hộ cao của người dân. “Tôi cảm thấy mọi người đều vui hơn. Thành phố Bangkok giờ đây đã đẹp hơn rất nhiều trong mắt du khách", anh Martin Fletcher, một người Anh, nhận xét.

PHƯƠNG LINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/bangkok-tuyen-chien-voi-mang-nhen-day-dien-528951